Nhà Trắng giải thích lý do Trung Quốc sắp phải chịu thuế tổng cộng gần 125%
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp mức thuế khổng lồ 104% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nâng tổng mức thuế lên gần 125%. Nhà Trắng khẳng định đây là phản ứng cứng rắn trước sự trả đũa từ Bắc Kinh và là một phần trong chiến lược “thuế đối ứng” mà ông Trump công bố vào tuần trước
Nhà Trắng tuyên bố “Tổng thống Donald Trump có một ý chí thép, và ông sẽ không lùi bước” trước căng thẳng thương mại leo thang với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Mức tăng thuế kỷ lục
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 cho biết ông Trump sẽ áp mức thuế lên tới 104% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 9/4. Con số này bao gồm 34% thuế đã được lên kế hoạch từ trước, 50% thuế mới được bổ sung và 20% thuế đã có hiệu lực kể từ tháng 2/2025.
Động thái được Nhà Trắng đưa ra sau khi Trung Quốc ngỏ ý sẵn sàng “chơi đến cùng” trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ. “Các quốc gia như Trung Quốc đang mắc sai lầm khi chọn cách trả đũa và tiếp tục hành vi ngược đãi người lao động Mỹ”, bà Leavitt nêu lý do ông Trump tiếp tục tăng thuế với Bắc Kinh. “Tổng thống Trump có một ý chí thép, và ông sẽ không lùi bước”.
Theo bà Leavitt, Trung Quốc “muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không biết cách làm thế nào”. Bà từ chối tiết lộ liệu Tổng thống có sẵn sàng cân nhắc bất kỳ điều kiện nào để giảm thuế với Trung Quốc hay không.
Trước đó trong ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bổ sung 50% thuế, gọi đây là “một sai lầm nối tiếp sai lầm” và cảnh báo sẽ tiếp tục trả đũa.
Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, khi kết thúc nhiệm kỳ đầu, ông Trump để lại mức thuế trung bình 19,3% với hàng hóa Trung Quốc. Chính quyền tiền nhiệm Joe Biden sau đó phần lớn giữ nguyên các mức thuế này và còn bổ sung thêm, nâng mức trung bình lên 20,8%.
Với việc Mỹ sẽ tăng thuế từ ngày 9/4, tổng mức thuế trung bình đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ lên tới gần 125%.
Người tiêu dùng Mỹ chịu thiệt?
Trung Quốc hiện là nguồn hàng nhập khẩu lớn thứ hai của Mỹ, với tổng trị giá 439 tỷ USD trong năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 144 tỷ USD. Việc đánh thuế lẫn nhau đang đẩy nhiều ngành sản xuất của cả hai nước vào nguy cơ bị tổn thương, và có thể kéo theo tình trạng sa thải nhân công.
Dù thuế quan trước đây khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng sang nhập khẩu hàng hóa từ các nước khác, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng đầu cho một loạt mặt hàng quan trọng như đồ chơi, thiết bị liên lạc (điện thoại thông minh, máy tính) và nhiều loại hàng điện tử tiêu dùng khác. Tất cả những mặt hàng này được dự đoán sẽ tăng giá đáng kể đối với người tiêu dùng Mỹ trong thời gian tới.
Nhiều công ty Mỹ cũng có nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, như công ty xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk. Điện thoại iPhone được Apple chủ yếu sản xuất ở Trung Quốc.
Thuế đối ứng sắp có hiệu lực
Không chỉ riêng Trung Quốc, hàng chục quốc gia khác – bao gồm Liên minh châu Âu (EU) – cũng đang đối mặt với hạn chót vào ngày 9/4 khi Mỹ áp thuế đối ứng từ 10 – 50%.
Bà Leavitt cho biết ông Trump không có ý định trì hoãn kế hoạch này. “Tổng thống tin rằng các mức thuế này sẽ có hiệu lực đúng như dự kiến”, bà Leavitt nói. Tuy nhiên, bà cũng cho biết Tổng thống đã chỉ thị đội ngũ thương mại xúc tiến đàm phán nếu các quốc gia khác muốn có “thỏa thuận riêng” với Mỹ.
Sau khi điện đàm với lãnh đạo Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khả năng đạt thỏa thuận với Seoul “khả quan” và vẫn “chờ cuộc gọi” từ Bắc Kinh.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/04/2025 07:43 AM (GMT+7)