Ngoại trưởng Nga: Mỗi lần Ukraine cản trở đàm phán hòa bình, lãnh thổ lại nhỏ đi

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga hoan nghênh bất kỳ sáng kiến hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, kể cả sáng kiến hòa bình do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS.

"Mỗi lần Ukraine cản trở đề xuất đàm phán hòa bình với Nga, lãnh thổ lại thu nhỏ lại", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo sau phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hòa bình "đang gần hơn so với những gì chúng ta nghĩ" và hòa bình phụ thuộc vào mức độ phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Ông Zelensky lưu ý  “kế hoạch chiến thắng” mà ông trình bày với Mỹ “không phải là về đàm phán với Nga” mà nhằm “tăng cường sức mạnh cho quân đội và người dân Ukraine”.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Nga liên tiếp giành bước tiến trong xung đột ở Ukraine, chiếm ưu thế trên toàn tiền tuyến.

Trong tuyên bố ngày 29/9, ông Lavrov nhắc lại việc Ukraine từ chối tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk và từ chối ký thỏa thuận hòa bình vào năm 2022. "Ukraine sẽ thất bại nếu tiếp tục lựa chọn con đường như vậy. Họ chỉ đang kéo dài thời gian", ông Lavrov nói.

Ukraine đang tự làm suy yếu quốc gia, ít nhất là chừng nào chính quyền hiện tại còn nắm quyền. "Tôi rất hi vọng Trung Quốc, Brazil và các quốc gia khác hãy đánh giá cách cư xử của giới lãnh đạo Ukraine và những nỗ lực không ngừng của họ nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người (về những gì diễn ra trong xung đột)", ông Lavrov nói thêm.

Ông Lavrov nói Nga hoan nghênh bất kì sáng kiến nào liên quan đến giải pháp hòa bình ở Ukraine, kể cả sáng kiến do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất, miễn là các sáng kiến có thể giúp loại bỏ nguồn gốc dấn đến của cuộc xung đột.

"Ông Trump từng nói chỉ cần 24 giờ có thể chấm dứt xung đột. Bây giờ cách diễn đạt của ông ấy đã khác", ông Lavrov nói. "Chúng tôi hoan nghênh bất kì sáng kiến nào mang lại kết quả mong muốn. Chỉ có một kết quả thực sự là loại bỏ nguồn gốc dẫn đến xung đột".

Ông Lavrov nói nguồn gốc của xung đột bao gồm khả năng Ukraine gia nhập NATO, làm gia tăng mối đe dọa an ninh với Nga. Một vấn đề khác là sự phân biệt và thù địch của Ukraine nhằm vào cộng đồng người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Trước xung đột năm 2022, ước tính khoảng 1/3 dân số Ukraine nói tiếng Nga, chủ yếu là ở miền đông. Ông Zelensky cũng là người nói thành thạo tiếng Nga. Kể từ khi xung đột nổ ra, ông Zelensky chỉ còn sử dụng tiếng Ukraine.

"Nếu ông Trump có thể thành công trong việc đảo ngược những vấn đề trên thì đó sẽ là bước tiến lớn", ông Lavrov nói. "Mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần tổ chức trưng cầu dân ý công khai".

Ông Lavrov nhắc lại sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc cấm đàm phán với Nga. "Sắc lệnh đó vẫn đang có hiệu lực nên tôi không thể dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai", ông Lavrov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành trì Vuhledar (Nga gọi là Ugledar) đã bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, trong khi các đơn vị xung kích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN