Ngoại trưởng Mỹ: Có những quốc gia cản trở hòa bình ở Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 24/3 nói một số quốc gia nước ngoài đang cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukrfaine. Ông Rubio ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực dàn xếp hòa bình.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham gia cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng ngày 24/3/2025. Ảnh: UPI.
Các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài 12 giờ tại Riyadh, Ả Rập Saudi, tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine và đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đen. Hai bên dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chung trong ngày 25/3.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng trước khi cuộc đàm phán kết thúc, ông Rubio nhấn mạnh cuộc xung đột cần phải chấm dứt thông qua đàm phán, chứ không phải bằng biện pháp quân sự, và ca ngợi ông Trump là "nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có khả năng đưa các bên vào bàn đàm phán".
Theo ông Rubio, sáng kiến hòa bình của ông Trump đã vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia nước ngoài. Ông Rubio không nêu tên cụ thể các quốc gia nhưng dường như ám chỉ một số nước châu Âu.
"Ông Trump làm được điều đó bất chấp trở ngại từ các nước khác và những người có ý kiến khác nhau về cách thức điều này nên diễn ra", ông Rubio nói. "Cuối cùng, tôi nghĩ rằng cơ hội duy nhất để chúng ta có cho hòa bình ở Ukraine là thông qua sự lãnh đạo của Tổng thống".
Hôm 23/3, Điện Kremlin nói thay vì tìm kiếm hòa bình và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, các quốc gia châu Âu hiện đang thảo luận về việc triển khai các lực lượng NATO đến lãnh thổ Ukraine. "Chính sách này của châu Âu thực sự không có cách nào để mô tả và thật khó hiểu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Căng thẳng giữa Washington và các nước châu Âu nổi lên sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Chính quyền mới đã thúc đẩy giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine và có kế hoạch chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh ở Ukraine cho châu Âu.
Hôm 24/3, Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố phản bác lập trường của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff liên quan xung đột ở Ukraine.
“EU kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, coi ‘cuộc trưng cầu dân ý’ của Nga là không có cơ sở”, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Anitta Hipper nói khi được hỏi về những phát ngôn gần đây của ông Wikoff.
“Khi nói đến đàm phán hòa bình, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Đó là Ukraine sẽ đưa ra các điều kiện thực tế và không thể đưa ra quyết định mà không có sự đồng ý của Ukraine”, bà Hipper nói thêm.
Cơ quan lập pháp bang Colorado hôm 24/3 ra quyết định gỡ bỏ bức chân dung của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một ngày sau khi ông Trump bày tỏ sự phẫn...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2025 17:52 PM (GMT+7)