Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo rắn quốc gia vừa đến thăm
Lời cảnh báo của tân Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Bloomberg
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/2 cảnh báo Panama rằng nước này phải giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc đối với kênh đào Panama nếu không sẽ phải đối mặt với đòn trừng phạt từ Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce tuyên bố, Ngoại trưởng Rubio đã chuyển thông điệp từ ông Trump tới Tổng thống Panama Jose Raul Mulino rằng sự hiện diện của Trung Quốc - thông qua một công ty có trụ sở tại Hồng Kông vận hành các cảng ở 2 đầu kênh đào Panama - là mối đe dọa đối với tuyến đường thủy này và vi phạm hiệp ước Mỹ - Panama.
Ông Bruce cho biết: "Ngoại trưởng Rubio đã nêu rõ rằng tình trạng hiện tại này là không thể chấp nhận được và nếu Panama không có thay đổi ngay lập tức, Mỹ sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền của mình theo hiệp ước Mỹ - Panama".
Phát biểu thay mặt ông Trump, ông Rubio nói rằng Tổng thống Mỹ đã quyết định sự hiện diện của Trung Quốc ở khu vực kênh đào vi phạm hiệp ước dẫn đến việc Mỹ trao trả tuyến đường thủy này cho Panama vào năm 1999. Hiệp ước đó kêu gọi tính trung lập vĩnh viễn của kênh đào do Mỹ xây dựng.
Tân Ngoại trưởng Mỹ không nêu rõ các bước cụ thể mà Panama phải thực hiện hoặc đòn trừng phạt của Mỹ sẽ như thế nào.
Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino nói: "Tôi không cảm thấy có mối đe dọa thực sự nào đối với hiệp ước và tính hợp lệ của nó".
Ông Mulino cho rằng cuộc gặp với ông Rubio là " thiện chí" giúp "giải tỏa những nghi ngờ".
Theo Sky News, Tổng thống Panama thừa nhận vai trò của Trung Quốc tại các cảng ở 2 đầu kênh đào đã gây ra mối lo ngại cho Washington.
Nhưng ông Mulino cho biết tập đoàn kiểm soát kênh đào đang được kiểm toán và cơ quan quản lý kênh đào sẽ đưa ra lời giải thích chi tiết hơn cho quan chức Mỹ.
Ông nói thêm rằng Panama sẽ không gia hạn thỏa thuận với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc khi thỏa thuận này hết hạn.
Khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã cảnh báo sẽ nắm quyền kiểm soát kênh đào Panama (được Washington xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và bàn giao cho Panama vào năm 1999) vì cho rằng Bắc Kinh đang kiểm soát kênh đào này.
Ông Trump để ngỏ việc sử dụng vũ lực đối với Panama, gây ra sự chỉ trích từ cả đối tác và đối thủ của Washington. Tuy nhiên, ngày 2/2, Trump nói rằng ông không nghĩ sử dụng quân đội là cần thiết, nhưng Panama đã vi phạm thỏa thuận và Mỹ sẽ lấy lại kênh đào.
"Trung Quốc đang điều hành kênh đào Panama. Kênh đào này không được trao cho Trung Quốc mà được trao cho Panama nhưng họ đã vi phạm thỏa thuận, và chúng tôi sẽ lấy lại, nếu không một điều gì đó rất lớn sẽ xảy ra", ông Trump nói.
"Tôi không nghĩ là cần phải triển khai quân đội ở Panama", Tổng thống Mỹ nói thêm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 30-1 cảnh báo “Trung Quốc có kế hoạch dự phòng nhằm đóng cửa kênh đào Panama”.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/02/2025 09:05 AM (GMT+7)