Nghị sĩ Ukraine cảnh báo về tình thế nguy hiểm của Tổng thống Zelensky

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ukraine đang phải đối mặt với câu hỏi về tính hợp pháp của quyền lực tổng thống, nghị sĩ Ukraine cho hay.

Ông Alexander Dubinsky – nghị sĩ Quốc hội Ukraine (ảnh: CNN)

Ông Alexander Dubinsky – nghị sĩ Quốc hội Ukraine (ảnh: CNN)

Bình luận trên Telegram hôm 19/8, ông Alexander Dubinsky – nghị sĩ Quốc hội Ukraine – cảnh báo, một cuộc đảo chính có thể xảy ra và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể bị lật đổ nếu nước này không tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Hiến pháp.

“Một cuộc đảo chính có thể xảy ra, nếu ông Zelensky, người đang làm mọi thứ trái ngược với lợi ích của Ukraine, vẫn cố gắng nắm quyền bằng cách phớt lờ cuộc bầu cử. Chắc chắn không ai có thể dung thứ cho điều đó”, ông Dubinsky bình luận.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào ngày 20/5. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa tổ chức cuộc bầu cử tổng thống do đang trong thời gian thiết quân luật.

Ngày 9/5, trả lời phỏng vấn của BBC News, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska nói:

“Ông ấy (Zelensky) vẫn giữa được tính hợp pháp. Quyền lực của Tổng thống sẽ tiếp tục cho đến khi đất nước bầu ra lãnh đạo mới kế nhiệm”.

Tuy nhiên, theo giới lãnh đạo Nga, ông Zelensky đã không còn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine.

Phát biểu hôm 28/5, Tổng Nga Putin cho biết, không điều khoản nào trong Hiến pháp Ukraine cho phép gia hạn quyền lực của tổng thống sau khi hết nhiệm kỳ.

Theo ông Putin, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky “đã hết hạn cùng với tính hợp pháp” và “không thể được khôi phục” dù với bất kỳ cách nào.

Kể từ cuối tháng 5, nghị sĩ Dubinsky đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống mới và phản đối việc ông Zelensky duy trì quyền lực.

Hôm 28/6, ông Dubinsky đã đệ trình kiến nghị lên Tòa án Tối cao Ukraine, yêu cầu cơ quan này ra phán quyết buộc Quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.

Theo ông Dubinsky, nhiều vụ bê bối tham nhũng kể từ đầu năm 2024 cho thấy chính phủ của ông Zelensky “đang trì trệ” và việc không tổ chức bầu cử tổng thống chỉ khiến “tình hình tồi tệ hơn”.

“Các cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy rằng người dân mong muốn sự thay đổi. Chúng ta phải làm gì đó về vấn đề này. Đó là lý do vì sao tôi nộp đơn lên Tòa án Tối cao và yêu cầu rằng theo hiến pháp và luật bầu cử, Quốc hội Ukraine phải tổ chức bầu cử tổng thống”, ông Dubinsky bình luận trên Telegram.

Reuters đưa tin, ông Dubinsky từng là thành viên thuộc đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Zelensky. Năm 2019, ông Dubinsky được bầu vào Quốc hội Ukraine.

Tháng 2/2021, ông Dubinsky bị khai trừ khỏi đảng Người phụng sự nhân dân nhưng vẫn giữ tư cách nghị sĩ độc lập.

Tháng 11/2023, một tòa án ở Kiev đã ra lệnh tạm giữ ông Dubinsky 60 ngày để điều tra về cáo buộc liên hệ với tình báo Nga. Ông Dubinsky bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố chúng “mang động cơ chính trị”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tương lai Tổng thống Ukraine Voloydmyr Zelensky đã an bài, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN