Nga - Ukraine tập kích lẫn nhau, phóng gần 200 UAV

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Nga – Ukraine phóng UAV tập kích lẫn nhau trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm về giải quyết tình hình xung đột ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin.

Nga – Ukraine tăng cường sử dụng UAV tập kích đối phương (ảnh: RIA Novosti)

Nga – Ukraine tăng cường sử dụng UAV tập kích đối phương (ảnh: RIA Novosti)

Liên tiếp tấn công

Lực lượng Ukraine hôm 9/2 thông báo, phòng không nước này đã bắn hạ 70 trong tổng số 151 máy bay không người lái (UAV) mà quân đội Nga phóng trong đêm.

Không quân Ukraine cho hay, có 74 UAV Nga không tiếp cận được mục tiêu, có thể là do hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử. Số UAV còn lại đã bay khỏi hoặc vẫn hoạt động trong không phận Ukraine. 

Đối phương phóng UAV từ các khu vực Kursk, Oryol, Millerovo, Bryansk và Primorsk Akhtarsk (thuộc lãnh thổ Nga), không quân Ukraine thông báo.

Trong ngày 9/2, Ukraine phát cảnh báo không kích ở 14 khu vực. Trong đó, 70 UAV Nga bị bắn hạ ở Kiev, Kharkiv, Poltava, Sumy, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Volyn, Mykolaiv, Kherson và Odesa.

Không quân Ukraine không tiết lộ về thiệt hại sau vụ tập kích của Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 9/2 cho hay, trong tuần qua, quân đội Nga phóng hơn 1.260 quả bom lượn, gần 750 UAV và hơn 10 tên lửa các loại vào Ukraine. Ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng Nga.

“Chúng tôi biết ơn tất cả các đối tác đã tăng cường lệnh trừng phạt, nhưng cần nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giảm năng lực của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga”, ông Zelensky nói trên mạng xã hội Telegram.

Cùng ngày 9/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này phá hủy và đánh chặn 35 UAV từ Ukraine.

“Trong đêm qua, các hệ thống phòng không trực chiến đã đánh chặn và phá hủy 35 UAV của đối phương. Có 18 UAV bị bắn hạ ở Kursk, 4 chiếc ở Oryol và Krasnodar, 3 chiếc ở Voronezh và Rostov. Ở các khu vực Bryansk, Tula và Crimea, mỗi vùng có một UAV bị bắn hạ”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trước đó, hôm 8/2, chính quyền Donetsk (do Nga bổ nhiệm) thông báo, lực lượng Ukraine phóng tên lửa vào thành phố Makeevka, gây thương vong lớn.

Theo ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Donetsk (do Nga bổ nhiệm), mảnh vỡ tên lửa Ukraine rơi trúng một khu dân cư, khiến một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

“Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn tên lửa của đối phương, nhưng các mảnh vỡ vẫn rơi xuống trung tâm thành phố”, ông Pushilin nói.

“Một số tòa nhà và 15 chiếc ô tô cũng bị hư hại sau vụ tấn công”, ông Pushilin cho hay.

Binh sĩ Nga chiến đấu ở tiền tuyến Ukraine (ảnh: RT)

Binh sĩ Nga chiến đấu ở tiền tuyến Ukraine (ảnh: RT)

Tình hình tiền tuyến

Ở vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/1 thông báo, lực lượng Ukraine tổ chức 3 cuộc phản công nhưng bị đẩy lùi và hứng tổn thất nặng.

“Trong 24 giờ qua, đối phương tổn thất hơn 320 binh sĩ, 5 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân, 16 xe chiến đấu bọc thép và nhiều trang thiết bị, vũ khí khác”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ tháng 8/2024, Ukraine đã tổn thất hơn 58.000 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

Ở Donetsk và Zaporizhia, cánh quân phía Đông (Nga) tiếp tục tấn công sâu, khiến Ukraine tổn thất hơn 140 binh sĩ và một xe tăng, một xe bọc thép chiến đấu.

Estonia, Latvia và Lithuania đồng loạt “cắt” liên kết với lưới điện của Nga. Đây là một phần trong kế hoạch “thoát Nga” về năng lượng của 3 nước vùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN