Nga - Ukraine đạt một thỏa thuận quan trọng
Để bảo đảm “an toàn hàng hải trên Biển Đen”, Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn trên biển, Mỹ thông báo.
Tàu chiến Nga thuộc Hạm đội Biển Đen (ảnh: Reuters)
Ngừng bắn trên Biển Đen
Hôm 25/3, Mỹ công bố 02 bản ghi chép từ các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và Ukraine tại Ả Rập Saudi cho thấy, Nga – Ukraine nhất trí ngừng bắn trên biển “để bảo đảm an toàn hàng hải, loại trừ sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc tàu thuyền thương mại bị sử dụng cho mục đích quân sự trên Biển Đen”.
Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết, trong các cuộc đàm phán, Nga và Ukraine cũng nhất trí hướng tới thực hiện “ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng” và “nỗ lực cho mục tiêu đạt được hòa bình lâu dài, bền vững”.
Theo Guardian, trong bản thông báo cụ thể về cuộc đàm phán với Ukraine, Nhà Trắng cho biết, Mỹ “cam kết hỗ trợ Kiev thực hiện trao đổi tù binh, trả tự do cho dân thường bị giam giữ và đưa trẻ em Ukraine về nước”.
Trong thông báo về cuộc đàm phán với Nga, Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ giúp Nga “tiếp cận thị trường quốc tế đối với hàng nông sản, phân bón xuất khẩu, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và tăng khả năng tiếp cận cảng biển, sử dụng hệ thống thanh toán quốc tế”.
Cuối cùng, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng: “Theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, đổ máu trong cuộc xung đột Nga – Ukraine phải chấm dứt. Đây là bước cần thiết để có được hòa bình lâu dài”.
Sau thông báo từ Mỹ, Điện Kremlin cho biết, Nga đã đồng ý các bảo đảm an toàn hàng hải trên Biển Đen.
Phát biểu với báo giới hôm 25/3 ở Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, lệnh ngừng bắn trên Biển Đen và không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
“Nếu phía Nga vi phạm, thì tôi sẽ đề nghị trực tiếp với Tổng thống Trump. Nếu họ vi phạm, và có bằng chứng, chúng tôi sẽ đề nghị (Mỹ) áp đặt lệnh trừng phạt. Chúng tôi cũng yêu cầu viện trợ thêm vũ khí...”, ông Zelensky nói.
Điều kiện của Nga để nối lại Sáng kiến Biển Đen
Trước đó, phát biểu trên truyền hình hôm 25/3, ông Lavrov cho biết, vấn đề bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu chở hàng qua Biển Đen đã được thảo luận trong cuộc đàm phán Nga – Mỹ hôm 24/3.
Ông Lavrov cho biết, Nga ủng hộ việc nối lại Sáng kiến Biển Đen, giúp cho hoạt động hàng hải được an toàn. Nhưng Mỹ cũng cần tham gia.
“Chúng tôi sẽ cần những bảo đảm rõ ràng. Và xét đến kinh nghiệm đáng buồn khi thỏa thuận với giới chức Kiev, các bảo đảm này chỉ có thể được thực hiện nếu Mỹ ra lệnh cho ông Zelensky và giới chức Kiev”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga – ông Sergei Lavrov (ảnh: TASS)
Ông Lavrov cho biết, trong cuộc đàm phán hôm 24/3, phía Nga đã bày tỏ quan điểm ủng hộ nối lại Sáng kiến Biển Đen, theo “hình thức phù hợp hơn”.
“Chúng tôi ủng hộ nối lại Sáng kiến Biển Đen, theo một hình thức nào đó phù hợp hơn với các bên”, ông Lavrov nói, lưu ý rằng đây là vấn đề quan trọng được đề cập trong cuộc đàm phán ở Riyadh (Ả Rập Saudi).
“Nga muốn thị trường ngũ cốc và phân bón trở nên ổn định hơn. Và không ai có thể loại chúng tôi khỏi các thị trường đó”, ông Lavrov nói, bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh lương thực ở châu Phi và một số quốc gia vùng Nam Bán cầu.
Theo TASS, tháng 7/2022, Nga – Ukraine tham gia Sáng kiến Biển Đen do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Thỏa thuận này nhằm bảo đảm cho các chuyến tàu chở ngũ cốc, phân bón từ Nga, Ukraine di chuyển qua Biển Đen mà không phải lo ngại về tình hình xung đột.
Tháng 7/2023, Nga rút khỏi thỏa thuận, cáo buộc Ukraine cung cấp ngũ cốc cho phương Tây, thay vì gửi đến các quốc gia đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực.
“Phái đoàn Nga đã nói với phái đoàn Mỹ rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự mơ hồ nào về các thỏa thuận liên quan đến Biển Đen”, ông Lavrov nói.
Nga giữ kín nội dung thảo luận với Mỹ trong khi Tổng thống Donald Trump nói rằng đàm phán với phía Ukraine đã bàn đến phân định giới tuyến.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2025 23:53 PM (GMT+7)