Nga tuyên bố giáng đòn bằng tên lửa, hạ "100 nhân sự" Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quân đội Nga phá hủy một cứ điểm triển khai lực lượng của Ukraine ở Kharkiv, khiến đối phương tổn thất nặng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Video: Tên lửa Iskander-M đánh trúng cứ điểm tập trung lực lượng của Ukraine (nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Hôm 25/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này tập kích bằng tên lửa Iskander-M, khiến hơn 100 binh sĩ, huấn luyện viên quân sự nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, tên lửa Iskander-M đánh trúng một một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Kharkiv (đông bắc Ukraine). Cơ sở này được cho là thuộc về một công ty xây dựng và được quân đội Ukraine sử dụng làm cứ điểm tập kết lực lượng.

Vụ nổ lớn trong cứ điểm khiến 100 nhân sự của Ukraine, trong đó có 60 binh sĩ và 40 huấn luyện viên quân sự nước ngoài, thiệt mạng (theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga).

Theo RT, tên lửa Iskander-M được quân đội Nga sử dụng nhiều để tập kích các mục tiêu chiến lược của Ukraine. Ưu điểm của loại tên lửa này là tải trọng lên tới 700kg, có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách 500km với vận tốc siêu thanh.

Trong tuyên bố cùng ngày 25/7, Bộ Quốc phòng cho hay, quân đội nước này cũng tập kích Nhà máy thiết giáp Kharkiv bằng tên lửa Iskander-M. Vụ tấn công khiến 2 xưởng sửa chữa xe bọc thép bị phá hủy và nhà máy buộc phải dừng hoạt động.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng về tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, hôm 23/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một cứ điểm triển khai tạm thời huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây ở làng Dergachi, tỉnh Kharkiv.

“Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M đã thực hiện một cuộc tấn công vào cứ điểm triển khai tạm thời huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây ở làng Dergachi, vùng Kharkiv. Kết quả là khoảng 50 huấn luyện viên phương Tây thiệt mạng sau vụ tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Hôm 24/7, giới chức Kharkiv cho hay, quân đội Nga tập kích một số địa điểm ở tỉnh này bằng tên lửa Iskander-M và “bom đạn chùm”.

“Vào khoảng 5 giờ sáng, một hạ tầng dân sự đã bị tấn công. Sau đó, đối phương tập kích 2 lần vào một cơ sở công nghiệp ở Kharkiv. Khoảng 1 giờ sau, đối phương tiếp tục tấn công cơ sở công nghiệp này bằng bom đạn chùm”, ông Volodymyr Tymoshko – lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Kharkiv – nói.

Theo ông Tymoshko, quân đội Nga đã sử dụng đòn tập kích “kép” để triệt hạ nhiều nhân sự của Ukraine nhất có thể. Đây được cho là “lần đầu tiên” quân đội Nga tấn công Kharkiv bằng bom đạn chùm.

“Điều may mắn là nhóm nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã rời khỏi cơ sở công nghiệp đó khoảng 10 phút, trước khi vụ tấn công thứ hai xảy ra. Quân đội Nga tấn công bằng bom chùm. Vụ nổ diện rộng khiến một số người bị thương”, ông Tymoshko nói.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định quân đội nước này không tấn công mục tiêu dân sự ở Ukraine.

“Thực tế là bất kỳ huấn luyện viên quân sự nào hỗ trợ Kiev đều không có quyền miễn trừ”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói hồi tháng 6, khi đề cập tới thông tin một số nước EU, trong đó có Pháp, gửi huấn luyện viên quân sự tới Ukraine.

Không rõ có bao nhiêu huấn luyện viên quân sự phương Tây đang hoạt động ở Ukraine, theo RT.

Hồi đầu tháng 7, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho hay, Paris đang “ngày càng lo ngại” khi có nhiều người Pháp thiệt mạng ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng chục sĩ quan thuộc Lữ đoàn số 125 của Ukraine bị giam giữ và thẩm vấn với cáo buộc để quân đội Nga đánh thẳng vào Kharkiv.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN