Nga tuyên bố áp sát thành phố Ukraine ở vùng Zaporizhzhia, Kiev thừa nhận áp lực mới

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lực lượng Nga đã tiến sát thành phố Huliaipole (tên khác: Gulyaipole), thống đốc vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, Yevgeny Balitsky nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Binh sĩ Nga kích hoạt hệ thống pháo phản lực trong giao tranh ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Binh sĩ Nga kích hoạt hệ thống pháo phản lực trong giao tranh ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Huliaipole là thành phố thuộc vùng Zaporizhzhia, giáp với ranh giới vùng Donetsk ở phía đông. Kể từ khi Nga tái kiểm soát làng chiến lược Robotyne vào tháng 5/2024, mặt trận vùng Zaporizhzhia đến nay mới bắt đầu nóng trở lại.

Ông Balitsky nói giao tranh ở vùng Zaporizhzhia không phải là ưu tiên như cuộc tiến công của các đơn vị chủ lực Nga ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Nga ở vùng Zaporizhzhia vẫn có các hoạt động đáng kể. 

"Quân đội Nga hiện đã tiến tới vùng ngoại ô thành phố Huliaipole", ông Balitsky nhấn mạnh. Trước xung đột, thành phố có khoảng 13.000 người sinh sống.

Theo ông Balitsky, mối đe dọa lớn nhất ở các khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia do Nga kiểm soát là từ trên không. "Đối phương vẫn không ngừng pháo kích, tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát. Điều này đã gây hư hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng", ông Balitsky nói, cho biết các lực lượng đang nỗ lực vô hiệu hóa các mối đe dọa này.

"Chúng tôi đang loại bỏ các mối đe dọa để người dân địa phương có thể quay về nhà", ông Balitsky nói thêm.

Các chuyên gia phương Tây nhận định, Nga tấn công đồng thời tại nhiều điểm nóng trên khắp tiền tuyến do nhận thấy Ukraine đã điều chuyển phần lớn lực lượng dự bị tới vùng Kursk. Bằng cách này, Nga vừa có thể gia tăng sức ép vừa khiến Ukraine rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ở vùng Kursk.

Thành phố Huliaipole nằm gần ranh giới vùng Donetsk, cách điểm nóng giao tranh Vuhledar khoảng 87km về phía đông. Ảnh: Google Maps.

Thành phố Huliaipole nằm gần ranh giới vùng Donetsk, cách điểm nóng giao tranh Vuhledar khoảng 87km về phía đông. Ảnh: Google Maps.

Zaporizhzhia là một trong 4 vùng ở Ukraine được Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, Ukraine hiện vẫn đang kiểm soát thủ phủ cùng tên của vùng. Kể từ tháng 3/2023, Nga đặt trung tâm hành chính vùng Zaporizhzhia ở thành phố Melitopol.

Cũng trong ngày 26/9, quân đội Ukraine đề cập dấu hiệu Nga gia tăng tấn công ở vùng Zaporizhzhia. "Trong vài ngày qua, chúng tôi nhận thấy xu hướng giao tranh tăng dọc theo tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia. Trong 24 giờ qua, Nga đã tổ chức 5 cuộc tấn công ở khu vực. Chúng tôi nhận thấy đối phương tập trung đáng kể binh lực", Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên cánh quân miền Nam của Ukraine, nói với tờ Ukrinform.

"Đối phương đã nhận thêm hàng chục xe địa hình từ kho dự trữ của quân khu miền nam. Điều đó có nghĩa là họ sắp tấn công mạnh", ông Voloshyn nói, cho biết giao tranh ở mặt trận phía nam cũng ác liệt không kém các mặt trận khác.

Nga đã huy động chiến đấu cơ ném bom lượn và pháo binh để yểm trợ cho bộ binh trong giao tranh. "Ở trên mặt đất, đối phương tiến công theo nhóm từ 5 - 10 người và phân tán để tránh thương vong", ông Voloshyn nói thêm.

Phát ngôn viên cánh quân miền Nam của Ukraine lưu ý, quân đội Nga dù ở khu vực nào của tiền tuyến thì cũng không hề thiếu đạn dược. "Riêng ở mặt trận miền nam, đối phương bắn khoảng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, sử dụng hơn 350 UAV tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV). Điều đó cho thấy họ không hề thiếu đạn dược", ông Voloshyn cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Nga đã cắt đứt hoặc kiểm soát tất cả những con đường dẫn đến thị trấn Vuhledar (hay Ugledar) ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti, Ukrinform ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN