Nga tung video UAV Orion phóng tên lửa dẫn đường phá hủy pháo tự hành Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga dường như đang đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang để tập kích các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống pháo tự hành CAESAR do Pháp cung cấp cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 8/10.

Khí tài trên bị phát hiện sau khi khai hỏa trong một khu rừng rậm ở vùng Sumy giáp biên giới Nga. Theo RT, pháo tự hành CAESAR bị phá hủy sau đòn đánh trúng bằng tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-BPLA. Tên lửa được phóng từ máy bay không người lái (UAV) Orion của Nga.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga đánh trúng pháo tự hành CAESAR do Pháp cung cấp cho Ukraine. Ảnh chụp từ video.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga đánh trúng pháo tự hành CAESAR do Pháp cung cấp cho Ukraine. Ảnh chụp từ video.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một vụ nổ lớn sau khi tên lửa đâm vào mục tiêu và kích nổ đạn pháo. Nhiều binh sĩ Ukraine được nhìn thấy bỏ chạy khỏi khu vực.

Kh-BPLA là tên lửa dẫn đường chỉ mới được Nga giới thiệu năm 2024. Tên lửa được thiết kế để phóng từ UAV hoặc trực thăng tấn công.

Tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-BLPA chỉ mới được Nga giới thiệu năm 2024.

Tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-BLPA chỉ mới được Nga giới thiệu năm 2024.

Tên lửa mới được phát triển dựa trên công nghệ của tên lửa chống tăng Kornet và đạn pháo dẫn đường Krasnopol. Với trọng lượng chỉ khoảng 32kg, tên lửa này được thiết kế để lắp đặt trên các mẫu UAV chiến đấu. Nó có thể được trang bị đầu đạn thông thường nặng 6kg hoặc đầu đạn nhiệt áp nặng 3,2kg.

Đặc biệt, tên lửa này sở hữu khả năng tấn công chính xác nhờ vào hệ thống chỉ thị mục tiêu bằng tia laser. Người điều khiển UAV sẽ thực hiện việc chỉ thị mục tiêu để tên lửa có thể tấn công chính xác. Tên lửa có tầm bắn tối đa lên đến 8km và có thể được phóng từ độ cao tối đa 4.000 mét.

UAV Orion phóng tên lửa Kh-BPLA. Ảnh: Defense Express.

UAV Orion phóng tên lửa Kh-BPLA. Ảnh: Defense Express.

Nga dường như đang đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang để tập kích các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Sử dụng UAV để phóng tên lửa dẫn đường giúp giảm thiểu rủi ro từ các vũ khí phòng không vác vai. Quân đội Ukraine vốn đã gặp khó khăn trong việc ngăn chặn UAV Nga, nay càng đối mặt thêm khó khăn khi Nga đẩy mạnh trang bị vũ khí cho UAV.

Tuần trước, UAV hạng nặng Sukhoi S-70 Okhotnik được cho là bị rơi gần tiền tuyến. Truyền thông Ukraine dự đoán, Nga đã bắn rơi UAV sau khi phương tiện không người lái này gặp trục trặc kỹ thuật.

Kiểm tra hiện trường nơi UAV S-70 rơi, quân đội Ukraine phát hiện bom lượn dẫn đường với đầu đạn còn nguyên vẹn. Các chuyên gia quân sự dự đoán UAV S-70 của Nga rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ ném bom.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine lần đầu thu thập bằng chứng cho thấy Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang hạng nặng mang bom lượn dẫn đường trong xung đột ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN