Nga tung đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ ở Kursk, cắt đường hậu cần của Ukraine
Triển khai đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ cùng lính thủy đánh bộ, lính dù, Nga đang siết chặt các vị trí do Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk.
Theo tạp chí Forbes, cần phải tiến hành nhiều cuộc đột kích bằng máy bay chiến đấu MiG-29 mới có thể ngăn chặn được đơn vị nói trên của Nga.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng dòng viện trợ vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev, Nga tiến công và đã đảo ngược những thành quả của phía Ukraine đạt được từ tháng trước. Hiện Nga có thể cắt đứt con đường chính dẫn vào cứ điểm chiến lược của Ukraine ở vùng Kursk: thị trấn Sudzha.
Bộ tổng tham mưu Ukraine nói với tờ Pravda của Ukraine rằng tình hình ở Kursk "vẫn còn nhiều thách thức nhưng vẫn trong tầm kiểm soát". Kể từ tháng 8 năm ngoái, vùng Kursk của Nga nằm dưới sự kiểm soát một phần của Ukraine.
Tuy nhiên, không rõ Ukraine đã thực hiện biện pháp nào để đánh bại Nhóm lực lượng phía Bắc của Nga, cũng như khôi phục động lực cho cuộc phản công ở Kursk.
Máy bay chiến đấu MiG-29. Ảnh: Không quân Ukriane
Tạp chí Forbes đưa tin Trung đoàn Thủy quân Lục chiến 177, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810 và Lữ đoàn Tấn công Đường không 11 của Nga một lần nữa được binh sĩ Triều Tiên hỗ trợ.
Vào tháng 12-2024 hoặc tháng 1-2025, quân đoàn 11 của Triều Tiên tạm thời rút khỏi tiền tuyến ở Kursk. Giờ đây, dường như quân đoàn đã trở lại với quân số mới.
Đáng chú ý, Điện Kremlin đã đưa một trong những nhóm máy bay không người lái tốt nhất, Trung tâm Hệ thống Không người lái Tiên tiến Rubicon, vào giao tranh tại Kursk nhằm làm giảm lợi thế chính của Ukraine - cũng là máy bay không người lái.
Nhà phân tích độc lập Andrew Perpetua giải thích: "Rubicon sử dụng các chiến thuật máy bay không người lái tiên tiến". Cụ thể, Rubicon thường nhắm vào những đoạn đường ngắn (từ 100 đến 300 m) và bay theo bầy đàn, đôi khi tấn công vào phía trước, phía sau và hai bên hông các phương tiện của Ukraine gần như cùng lúc.
Cách tiếp cận này cũng đã được sử dụng để tấn công nhiều phương tiện trong một đoàn xe cùng một lúc, làm tăng thêm thiệt hại.
Đơn vị Rubicon của quân đội Nga cũng đặt bẫy bằng cách hạ cánh máy bay không người lái trên đường và kích nổ chúng khi các phương tiện đi qua, hoạt động giống như mìn chống tăng.
Với máy bay không người lái và hệ thống điều khiển vô tuyến thiết kế tốt có thể chuyển đổi tần số nhanh chóng, Rubicon đã xoay xở để ứng phó với tình trạng gây nhiễu sóng của Ukraine.
Kết quả là "hậu cần của Ukraine tại Kursk đã bị thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái" - ông Perpetua cho biết.
Rubicon đã phá hủy hàng trăm phương tiện của Ukraine, chủ yếu là xe tải tiếp tế song cũng có cả xe chiến đấu M-2 Bradley và xe tải bọc thép MaxxPro.
Ông Kriegsforscher, người điều khiển máy bay không người lái của thủy quân lục chiến Ukraine và từng chiến đấu ở Kursk, bình luận: "Chắc chắn Ukraine không có đủ quân số".
Điều mà lực lượng Ukraine ở Kursk thực sự cần là các máy gây nhiễu vô tuyến mới. Ông Perpetua cảnh báo: "Nếu không có những tiến bộ đáng kể trong công nghệ gây nhiễu để ứng phó đơn vị Rubicon, có thể khó duy trì quyền kiểm soát ở Kursk".
Không quân Ukraine điều ít nhất một chiếc MiG-29 ném bom một nhà kho chứa xe bọc thép của Nga để hỗ trợ cho cuộc phản công tại Kursk. Quân đội Ukraine cũng được cho là đã đẩy lùi một cuộc tiến công của Nga vào thị trấn Sudzha.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/3 tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander nhằm vào cứ điểm hậu cần của hệ thống HIMARS ở miền nam Ukraine.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/03/2025 16:34 PM (GMT+7)