Nga truy nã thủ tướng nước thành viên NATO

Thủ tướng và Ngoại trưởng trước thành viên NATO bị Nga phát lệnh truy nã vì “quyết định gây phẫn nộ với ký ức lịch sử”.

Thủ tướng Estonia – bà Kaja Kallas (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Estonia – bà Kaja Kallas (ảnh: Reuters)

Hôm 13/2, Bộ Nội vụ Nga thông báo, Thủ tướng Estonia – bà Kaja Kallas – và Ngoại trưởng Estonia, ông Taimar Peterkop, bị cảnh sát Nga truy nã.

“Kaja Kallas, sinh ngày 17/6/1977, bị truy nã theo điều khoản của bộ luật hình sự Nga”, theo cơ sở dữ liệu do Bộ Nội vụ Nga công bố.

TASS hôm 13/2 đưa tin, giới chức Nga đã mở vụ án hình sự nhằm vào bà Kallas và ông Peterkop vì hành vi phá hủy, làm hư hỏng nhiều tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ở Estonia.

“Hai quan chức Estonia bị đưa vào danh sách truy nã trong vụ án”, nguồn tin của TASS cho hay.

Theo TASS, hành vi phá hủy tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô có thể bị phạt tù lên tới 5 năm, theo bộ luật hình sự Nga.

Estonia chưa bình luận về quyết định truy nã của Nga.

Khi được hỏi về quyết định truy nã Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho hay, họ “phải chịu trách nhiệm về những quyết định gây phẫn nộ đối với ký ức lịch sử”.

Bà Maria Zakharova – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – xác nhận thông tin Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia bị truy nã.

“Đây mới chỉ là khởi đầu”, bà Zakharova nói.

Theo Reuters, Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia chỉ có nguy cơ bị bắt giữ nếu họ ở trong lãnh thổ Nga.

Bà Kallas giữ chức Thủ tướng Estonia từ tháng 1/2021.

Sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, quan hệ Nga – Estonia ngày càng căng thẳng.

Bà Kallas nhiều lần gọi Nga là “mối đe dọa an ninh phương Tây” và tán thành việc phá bỏ các tượng đài Hồng quân Liên Xô ở Estonia.

Hồi tháng 1/2023, Nga thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia, buộc Đại sứ Estonia phải về nước. Estonia sau đó cũng có động thái tương tự.

Hiện Nga và Estonia chỉ duy trì quan hệ đại biện lâm thời.

Theo Bộ Nội vụ Nga, ngoài Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania – ông Simonas Kairys – và nhiều nghị sĩ Latvia cũng bị đưa vào danh sách truy nã.

Estonia, Lithuania và Latvia đều thuộc NATO và ủng hộ Ukraine gia nhập khối này.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ muốn bán đấu giá siêu du thuyền của tỷ phú Nga vì chi phí bảo trí quá tốn kém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN