Nga triển khai tàu ngầm 'sát thủ' cách biên giới NATO 60 km

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hình ảnh vệ tinh mới đây đã tiết lộ sự hiện diện đáng kể của hải quân Nga, tại Zapadnaya Litsa - căn cứ cực tây của Hạm đội Phương Bắc nằm trên bán đảo Kola, chỉ cách biên giới Na Uy khoảng 60 km.

Được chụp vào ngày 11/3, những bức ảnh này cho thấy 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang neo đậu tại bến cảng, bao gồm 3 tàu lớp Oscar II, 1 tàu lớp Yasen và 1 tàu Yasen-M hiện đại.

Tàu ngầm Belgorod được cho là có thể mang theo ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon. (Nguồn: EurAsian Times)

Tàu ngầm Belgorod được cho là có thể mang theo ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon. (Nguồn: EurAsian Times)

Zapadnaya Litsa là một trong những căn cứ tàu ngầm chiến lược nhất của Nga ở Bắc Cực. Với vị trí gần biển Barents, căn cứ này đóng vai trò trung tâm trong chiến lược "phòng thủ pháo đài" của Moscow, nhằm bảo vệ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Sự tập trung của các tàu chiến tiên tiến tại đây phản ánh cam kết của Nga trong việc duy trì và mở rộng năng lực hải quân, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa nước này và NATO.

Các tàu ngầm lớp Oscar II, vốn ra đời từ thời Liên Xô, đã được nâng cấp để mang theo tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn lên tới 2.500 km, đủ sức tấn công các mục tiêu khắp châu Âu. Loại tàu này ban đầu được thiết kế để đánh chặn tàu sân bay Mỹ, nhưng hiện nay đã được tối ưu hóa cho các cuộc tấn công tầm xa.

Bên cạnh đó, tàu ngầm lớp Yasen và phiên bản cải tiến Yasen-M là những chiến hạm tàng hình tiên tiến nhất của Nga. Chúng có khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Kalibr, Oniks và thậm chí cả Zircon, loại tên lửa siêu thanh có thể bay với tốc độ trên Mach 8 và đạt tầm bắn 1.000 km.

Thời điểm xuất hiện các tàu ngầm này cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Mùa xuân thường đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động hải quân sau mùa đông khắc nghiệt. Việc tập trung nhiều tàu ngầm tại Zapadnaya Litsa có thể là dấu hiệu cho một cuộc tập trận lớn hoặc một bước đi chiến lược của Hạm đội Phương Bắc.

"Bắc Cực là nơi thử nghiệm hạm đội tàu ngầm của Nga", Michael Petersen, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Nga tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ nhận định. Ông cho rằng sự hiện diện của những tàu ngầm này có thể báo hiệu sự gia tăng hoạt động quân sự ở biển Barents hoặc xa hơn.

Với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trong các năm 2023 và 2024, khu vực Bắc Cực trở thành điểm nóng chiến lược giữa Nga và liên minh phương Tây. Sự hiện diện của những tàu ngầm tối tân chỉ cách biên giới NATO 60 km chắc chắn sẽ khiến các nước láng giềng lo ngại.

Na Uy đã tăng cường giám sát hoạt động của Nga bằng máy bay tuần tra P-8 Poseidon và các hệ thống cảm biến dưới nước. Theo báo cáo của Lực lượng Vũ trang Na Uy, việc theo dõi các động thái của Nga tại Zapadnaya Litsa hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Tàu ngầm Nga, với khả năng tấn công xa, không chỉ đe dọa châu Âu mà còn có thể nhắm vào các căn cứ hải quân Mỹ. Chiến lược Bắc Cực năm 2024 của Lầu Năm Góc đã xác định tàu ngầm Nga là một mối đe dọa lớn, khi Moscow tiếp tục hiện đại hóa hạm đội của mình.

Tuy nhiên, Nga cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm ngân sách quốc phòng hạn chế và tiến độ sản xuất chậm của các tàu Yasen-M. Điều này khiến nước này phải duy trì cả những tàu ngầm cũ như Oscar II song song với việc triển khai công nghệ mới.

Sức mạnh NATO (liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) thế nào một khi không có Mỹ đang là điều được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh - Bulgary Military ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN