Nga tiếp tục đà tấn công dữ dội, tố Ukraine tập kích cơ sở năng lượng
Ngày 24-3, lực lượng Ukraine đã đoạt lại một phần lãnh thổ gần làng Dvorichna ở tỉnh Kharkiv.
Thông tin trên do hãng tin Suspilne của Ukraine dẫn lời Phó chỉ huy Oles Maliarevych của trung đoàn hệ thống không người lái Achilles. Ông Maliarevych gọi đó là "những chiến dịch nhỏ nhưng quan trọng".
Dvorichna nằm trên bờ Tây sông Oskil, cách Kupiansk khoảng 17 km về hướng Bắc. Lực lượng Nga đang tìm cách thiết lập sự hiện diện tại đây trong những tháng qua, muốn vượt qua hàng phòng ngự của Ukraine và gây sức ép lên địa điểm có ý nghĩa chiến lược này.
Phó chỉ huy Maliarevych lưu ý trong khi chưa kiểm soát thêm lãnh thổ tại khu vực, lực lượng Nga tiếp tục đà tấn công dữ dội vào Kupiansk.
Theo ông Maliarevych, các đơn vị bộ binh Nga đang tìm cách dựng cầu phao trên sông Oskil nhưng bị phía Ukraine chặn đứng và chịu tổn thất đáng kể.
Ông Maliarevych cho biết một số quân Nga đã cố thủ trong các phòng tuyến tạm thời. "Họ đào hố, hầm trú ẩn và tầng hầm" - ông Maliarevych nói.
Theo phó chỉ huy Maliarevych, các nhóm nhỏ khoảng 3-4 lính Nga có mặt ở một số khu vực nhất định nhưng điều này không có nghĩa là Nga đã kiểm soát hoàn toàn.
Ukraine thực hiện cuộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Ảnh: TASS
Trước tình hình giao tranh tiếp diễn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga chứng tỏ "Kiev không muốn hòa bình".
Theo đài RT, tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công mới nhất bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trạm bơm dầu Kropotkinskaya ở vùng Krasnodar của Nga rạng sáng 24-3.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của Nga đã chặn một UAV tấn công của Ukraine cách cơ sở này khoảng 7 km, các mảnh vỡ rơi xuống khu vực nhà ga xe lửa.
Trong bản thông báo cập nhật hôm 24-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine cũng tấn công bằng UAV vào mỏ khí ngưng tụ Glebovskoye ở bán đảo Crimea ngày 23-3 và vào một trạm phân phối khí đốt ở vùng Belgorod của Nga trong ngày 22-3.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công có sự tham gia của hệ thống tên lửa HIMARS.
Trong khi đó, tờ The Guardian đưa tin Ukraine cáo buộc Moscow đưa ra "những tuyên bố rỗng tuếch về hòa bình" sau khi tên lửa Nga tấn côngTP Sumy - Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha phát biểu: "Thay vì đưa ra những tuyên bố rỗng tuếch về hòa bình, Nga phải ngừng ném bom các thành phố của chúng tôi".
Sau gần một tuần phát động cuộc tấn công xuyên biên giới ở vùng Belgorod của Nga, Ukraine được cho là đã kiểm soát khoảng 50km2lãnh thổ, không rõ liệu...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2025 10:47 AM (GMT+7)