Nga tiến sâu 4km ở vùng Sumy, mạng lưới hậu cần chi viện cho vùng Kursk của Ukraine lâm nguy

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Nga tiến vào vùng Sumy của Ukraine dường như nhằm cắt đứt tuyến đường hậu cần mà Kiev dùng để chi viện cho lực lượng chiến đấu ở vùng Kursk.

Vùng màu vàng đậm biểu thị bước tiến mới của Nga ở vùng Sumy hôm 20/2. Ảnh: ISW.

Vùng màu vàng đậm biểu thị bước tiến mới của Nga ở vùng Sumy hôm 20/2. Ảnh: ISW.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ ngày 21/2 cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine, đề cập diễn biến mới đáng chú ý ở mặt trận vùng Kursk.

Theo ISW, một số blogger quân sự và truyền thông Nga ngày 20/2 đề cập quân đội Nga đã kiểm soát làng Novenke và Basivka ở vùng Sumy của Ukraine. Basivka cách biên giới Nga khoảng 4km.

Diễn biến mới xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo một lữ đoàn quân đội Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine từ vùng Kursk.

“Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 810 đã tiến vào làng Basivka”, ISW dẫn thông tin từ phía Nga. Ngoài bước tiến trên, Nga cũng đã giành thêm một số khu vực lãnh thổ ở phía tây thị trấn Sudzha, dường như nhằm tạo bàn đạp vững chắc hơn cho mục đích xâm nhập lãnh thổ Ukraine.

Hiện chưa rõ mục đích của Nga khi lần đầu xâm nhập vùng Sumy của Ukraine kể từ năm 2022. Theo nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga có dấu hiệu tập trung hỏa lực, tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở vùng Sumy trong những ngày qua. Mục tiêu xa hơn dường như là cắt đứt tuyến đường hậu cần mà Kiev dùng để chi viện cho lực lượng chiến đấu ở vùng Kursk.

Nga dường như muốn cắt đứt tuyến đường hậu cần, cô lập lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: Sputnik.

Nga dường như muốn cắt đứt tuyến đường hậu cần, cô lập lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: Sputnik.

“Quân đội Nga đang tích cực nhắm vào các tuyến đường hậu cần di chuyển từ Ukraine vào vùng Kursk, tấn công bằng hỏa lực vào mọi mục tiêu quân sự di chuyển theo hướng đó ở vùng Sumy”, tờ Ukrainska Pravda dẫn thông báo của nhóm DeepState hôm 20/2.

DeepState mô tả khu vực bị Nga tập kích dữ dội nhất bằng pháo và máy bay không người lái (UAV) nằm trên trục đường chính nằm giữa Pysarivka-Yunakivka. Khoảng cách từ làng Basivka tới Yunakivka là khoảng 7km.

“Đối với Nga, hậu cần vẫn là mục tiêu rõ ràng và quen thuộc. Đối phương đã thành công trong việc thiết lập kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường duy trì tiếp tế. Họ cũng cố gắng kiểm soát trên thực địa bằng cách tiến công từ phía tây”, DeepState nhận định. 

Nhóm phân tích Ukraine cảnh báo hậu quả tiềm tàng cũng như vấn đề nghiêm trọng trong tương lai nếu mạng lưới hậu cần giữa Ukraine và khu vực kiểm soát ở vùng Kursk bị cắt đứt.

Tướng quân đội cấp cao của Nga tuyên bố, quân đội Nga tái kiểm soát hơn 800 km2 lãnh thổ ở vùng Kursk, buộc lực lượng Ukraine lui về thế phòng thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Ukrainska Pravda, ISW ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN