Nga 'tập kích, xóa sổ nhà máy đạn dược cấp quốc gia' của Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân nhân Ukraine tiết lộ một nhà máy sản xuất đạn dược cấp quốc gia ở tỉnh Sumy đã bị phá hủy sau cuộc tập kích của Nga.

Tờ Le Monde của Pháp hôm 9/4 dẫn lời Anton Serbin, quân nhân thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 104 Ukraine, cho biết nhà máy sản xuất đạn dược cấp quốc gia, có vai trò chủ chốt nằm gần thành phố Shostka, tỉnh Sumy, đã bị Nga "tập kích và xóa sổ hoàn toàn".

Binh sĩ này không đề cập tên nhà máy và thời điểm cụ thể. Thành phố Shostka nằm ở phía tây bắc thành phố Sumy, thủ phủ của tỉnh cùng tên, cách biên giới với Nga khoảng 45 km. Đây là nơi đặt nhà máy Zirka, cơ sở sản xuất thuốc súng và đạn dược lâu đời nhất Ukraine, cùng nhà máy chế tạo kíp nổ Impuls.

Một phần tại khu tổ hợp nhà máy đạn dược Zirka ở tỉnh Sumy hồi năm 2021. Ảnh: Militarnyi

Một phần tại khu tổ hợp nhà máy đạn dược Zirka ở tỉnh Sumy hồi năm 2021. Ảnh: Militarnyi

Quân đội Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vai trò quan trọng của nhà máy Zirka và Impuls khiến chúng từng nhiều lần bị quân đội Nga nhắm mục tiêu. Truyền thông nhà nước Nga hồi tháng 3 cho biết nước này đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích các cơ sở sản xuất đạn dược ở thành phố Shostka.

Giới chức tỉnh Sumy ngày 31/12/2024 cho biết Nga khai hỏa tổng cộng 13 tên lửa vào hạ tầng ở thành phố Shostka. Không quân Ukraine khi đó cho biết tên lửa đạn đạo Nga đã đánh trúng một số khu vực ở tỉnh Sumy, song không nêu chi tiết.

Hồi tháng 1/2024, quân đội Nga cũng phóng 6 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59 trúng nhà máy sản xuất kíp nổ tại Shostka.

"Khu vực xung quanh Shostka bị quân đội Nga giám sát liên tục bằng nhiều biện pháp, trong đó có huy động UAV với khả năng chặn thu liên lạc qua điện thoại di động", báo Pháp cho hay.

Vị trí thành phố Shostka. Đồ họa: RYV

Vị trí thành phố Shostka. Đồ họa: RYV

Ukraine đã đẩy mạnh phát triển năng lực sản xuất quốc phòng nội địa sau khi xung đột bùng phát, một phần nhằm giảm phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây. Các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine, đặc biệt là nhà máy chế tạo tên lửa phòng không, là mục tiêu hàng đầu trong những cuộc không kích của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định các đòn tập kích chỉ nhắm vào cơ sở quân sự và hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Giới chức Ukraine cũng từng thừa nhận nhiều cơ sở quân sự nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã thảo luận “các khía cạnh liên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Giang (Theo Newsweek, Le Monde) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN