Nga tập kích sân bay Ukraine ngày thứ ba liên tiếp, phá hủy tiêm kích MiG-29

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ngày thứ ba liên tiếp, máy bay trinh sát không người lái (UAV) hoạt động một cách tự do gần sân bay quân sự Ukraine. UAV sau đó chỉ thị mục tiêu để Nga phóng tên lửa Iskander phá hủy ít nhất một tiêm kích MiG-29.

Theo tạp chí Forbes, chuỗi các cuộc tấn công sân bay quân sự Ukraine của Nga bắt đầu từ ngày 1/7, khi UAV trinh sát Nga phát hiện 6 chiến đấu cơ Su-27 đỗ ở ngoài trời tại sân bay Mirgorod, cách biên giới Nga khoảng 160km.

Ukraine xác nhận sân bay bị tấn công và có tổn thất nhưng không cho biết chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga nói vụ tấn công đã phá hủy 5 chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine và làm hư hại 2 chiếc khác.

Đến ngày 2/7, UAV trinh sát Nga quần thảo gần sân bay Poltava của Ukraine. Sau vài giờ, Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy ít nhất một trực thăng tấn công Mi-24.

Hôm 3/7, mục tiêu Nga nhắm tới là sân bay Dolgintsevo, cách tiền tuyến chỉ 70km. Sân bay này từng nhiều lần trở thành mục tiêu của Nga trong quá khứ.

Chiến đấu cơ Ukraine lộ diện ở sân bay quân sự trước khi bị Nga tấn công hôm 3/7.

Chiến đấu cơ Ukraine lộ diện ở sân bay quân sự trước khi bị Nga tấn công hôm 3/7.

Video xuất hiện trên internet quay cảnh tên lửa Nga phá hủy một cường kích Su-25 và một tiêm kích MiG-29. Theo nhận định của báo Mỹ, chiếc Su-25 là mồi nhử còn tiêm kích MiG-29 là thật.

Forbes nhận định, những tổn thất trong 3 ngày qua là rất đáng kể đối với một lực lượng không quân sở hữu số lượng máy bay và trực thăng hạn chế. Ukraine vốn đã không còn có thể sản xuất máy bay mới mà phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ phương Tây.

Theo báo Mỹ, Ukraine đang bộc lộ lỗ hổng phòng không, để các sân bay quân sự nằm ở tiền tuyến hoạt động mà không có hệ thống phòng không bảo vệ. "Ukraine có lẽ đang ưu tiên bố trí các hệ thống phòng không ở thành phố lớn", Forbes nhận định.

Để giúp đỡ Ukraine, Mỹ gần đây đã thông báo gói viện trợ mới trị giá 2,3 tỷ USD, bổ sung các hệ thống phòng không, đạn tên lửa Patriot và các tên lửa tầm trung NASAMS.

Nhưng có lẽ Kiev vẫn sẽ ưu tiên bố trí tên lửa phòng không ở các thành phố lớn. Gần đây, Mỹ có động thái nhắc nhở Ukraine. "Ukraine phải đảm bảo có hệ thống phòng không để bảo vệ các khu vực có giá trị cao", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lưới phòng không suy yếu khiến Ukraine không thể bảo vệ sân bay quân sự ở sâu trong hậu phương, cho phép Nga tung đòn đánh chính xác cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN