Nga tấn công diện rộng, tiếng nổ vang rền ở nhiều nơi của Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đêm 24 tháng 9, quân đội Nga đã phát động một đợt tấn công mới vào các vùng hậu phương của Ukraine. Tiếng nổ vang rền khắp cả nước.

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và bom hạng nặng nâng cấp.

Các cuộc không kích của Nga được ghi nhận ở khu vực Kiev. Tiếng nổ vang rền ở thị trấn Bila Tserkva và sân bay Borispil do quân đội Ukraine sử dụng.

Có ít nhất ba vụ nổ lớn xảy ra ở thành phố Poltava và khu vực lân cận. Trạm biến áp năng lượng Kamishnya 110 của địa phương cũng bị hư hại nặng nề.

Hai tên lửa Kh-59/69 của Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine ở gần thị trấn Bobrik thuộc vùng Chernihiv. Theo báo cáo địa phương, các khí tài mà lực lượng Ukraine phải chịu tổn thất gồm radar S-4D bị phá hủy và hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T bị hư hại.

Các cuộc không kích của lực lượng Nga cũng đã được báo cáo ở khu vực Vinnitsa và Cherkassy.

Nga không kích vị trí quân sự của Ukraine.

Tại các mặt trận, máy bay Nga cũng đang triển khai các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dự bị quân sự của Ukraine tập trung tại những điểm triển khai quân.

Đêm qua (24 tháng 9), chính quyền địa phương xác nhận có ít nhất hai cuộc không kích trong phạm vi thành phố. Theo thị trưởng người Ukraine, lực lượng Nga được cho là đã tấn công khu vực rừng ở ngoại ô thành phố; người dân địa phương báo cáo rằng một sở chỉ huy và một trại huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Ukraine được triển khai trong rừng.

Quân đội Nga cũng đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở thành phố Sumy và các khu vực ngoại ô. Theo SF, ở khu vực này, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai các hệ thống phòng không, kho vũ khí và địa điểm tập trung quân. Trạm biến áp năng lượng Shostka 330 của địa phương cũng bị Nga tấn công.

Thời gian qua, quân đội Nga đã sử dụng các loại bom hạng nặng FAB nâng cấp mô-đun hiệu chỉnh để tấn công, phá hủy các mục tiêu ở hậu phương Ukraine, bao gồm cả các mục tiêu ở thành phố Kharkiv, Sumy.

Gần đây, Nga cũng triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Zaporozhie. Đêm qua (24 tháng 9) là lần thứ hai liên tiếp Zaporozhie bị lực lượng Nga tấn công. Theo các báo cáo từ địa phương, tên lửa Iskander của Nga đã tấn công một trong những nhà máy lớn nhất của Ukraine, Motor-Sich. Cuộc cuộc tấn công chính xác khiến xưởng sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái và máy bay bị phá hủy.

(Nguồn: Ukrinform)

(Nguồn: Ukrinform)

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tấn công vào Doanh nghiệp Công nghiệp quốc phòng Ukraine, nơi sản xuất và bảo dưỡng động cơ tuabin khí hàng không cho máy bay chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Lực lượng Nga cũng được cho là đã tấn công một cơ sở năng lượng và một tuyến đường sắt ở Zaporozhie. Tuy nhiên, kết quả của cuộc tấn công chưa được tiết lộ.

Chiều 23 tháng 9, Nga cũng đã triển khai cuộc tấn công chính xác ở thị trấn Kramatorsk. Một số vụ nổ đã được ghi nhận ở phía bắc thị trấn. Theo các nguồn tin giám sát địa phương, hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy. Hai bệ phóng của hệ thống phòng này bị hư hại nặng, sở chỉ huy và radar cũng bị thiệt hại.

Cùng lúc đó, có ít nhất bốn quả bom hạng nặng được nâng cấp mô-đun hiệu chỉnh của Nga đã tấn công khu vực sân bay quân sự gần Kramatorsk. Đến hiện tại, các nguồn tin của Ukraine vẫn chưa tiết lộ về thiệt hại.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine mất 3 tháng để giành lại toàn bộ khu phức hợp thuộc nhà máy hóa chất PJSC Volchansky ở thị trấn biên giới Vovchansk, vùng Kharkiv.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Hải (Ukrinform, Avia) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN