Nga rút quân khỏi thành phố Kherson: Ukraine, Mỹ và NATO phản ứng ra sao?

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng các lực lượng Kiev nên “thận trọng” không nên tiến sâu vào Kherson khi quân đội Nga chưa thực sự rút khỏi.

Quân đội Ukraine nã pháo ở Kherson (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine nã pháo ở Kherson (ảnh: CNN)

Phát biểu hôm 9/11 trước toàn dân sau khi quân đội Nga tuyến bố rút lui khỏi thành phố Kherson, ông Zelensky cho rằng, Kiev vừa đón “tin tốt”.

“Có rất nhiều tin tốt về tình hình ngày hôm nay. Nhiều người đã biết lý do. Tuy nhiên, chúng tôi phải kiềm chế cảm xúc. Chúng tôi đang trong cuộc chiến và phải luôn cảnh giác. Khi kết quả trở nên rõ ràng, chúng tôi sẽ thông báo chính thức”, ông Zelensky nói.

“Lực lượng của chúng tôi đang tiến về phía nam, củng cố các vị trí, từng bước một. Phải thận trọng, không quyết định cảm tính, không mạo hiểm không cần thiết. Đây sẽ là cách để chúng tôi tái kiểm soát Kherson, nhà máy thủy điện Kakhovka, vùng Donetsk và cả những vùng khác”, ông Zelensky nói thêm.

“Không ai rời đi nếu họ cảm thấy còn đủ mạnh. Đối phương sẽ không tặng quà cho chúng ta. Không có cử chỉ thiện chí nào cả. Chúng ta phải chiến đấu để giành được mọi thứ”, ông Zelensky bình luận về quyết định rút quân của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, những cuộc chiến khó khăn vẫn còn ở vùng Donetsk. Ông Zelensky cũng cáo buộc rằng, quân đội Nga có thể phá hủy đập Kakhovka trên sông Dnepr sau khi rút lui.

Ở phía ngược lại, quân đội Nga cũng cho rằng lực lượng Ukraine có thể phá hủy đập Kakhovka, gây ra thảm họa. Đây có thể là một trong những lý do khiến hôm 9/11, Nga phải ra lệnh rút khỏi bờ tây sông Dnepr.

Natalia Humeniuk – phát ngôn viên Bộ chỉ huy mặt trận miền Nam Ukraine – hôm 9/11 cho hay, quân đội Ukraine chưa thể ăn mừng quá sớm trước thông báo rút quân của Nga.

“Tất cả thông tin phải được nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc. Đặc biệt là khi nó đến từ đối phương. Chúng tôi không loại trừ việc Nga đang thực hiện hành động khiêu khích. Lời nói của đối phương có thể không nhất quán với hành động. Chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch phòng thủ và phản công đã định trước. Đề nghị mọi người kiên nhẫn trước khi chúng tôi ra thông báo chính thức”, bà Humeniuk phát biểu.

Cùng ngày 9/11, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, việc Nga rút quân khỏi thành phố Kherson là kết quả “đáng khích lệ” đối với Kiev và quân đội Ukraine có thể tái kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ.

Binh sĩ Nga phòng thủ ở đập Kakhovka (ảnh: CNN)

Binh sĩ Nga phòng thủ ở đập Kakhovka (ảnh: CNN)

Theo ông Stoltenberg, thông báo rút lực lượng khỏi thành phố Kherson của quân đội Nga cho thấy kế hoạch viện trợ của NATO cho Kiev là “thành công”.

“Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá thấp Nga. Sức mạnh của họ vẫn đáng gờm. Chúng tôi đã thấy các máy bay không người lái tấn công. Chúng tôi đã thấy lực lượng Nga tập kích tên lửa. Quân đội Nga vẫn có thể gây nhiều thiệt hại cho Ukraine”, ông Stoltenberg nhận định.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Biden nhận xét tin tức quân đội Nga sẽ rút khỏi thành phố Kherson là “thú vị”.

“Tôi thấy khá thú vị khi họ đưa ra quyết định đó khi Mỹ đang diễn ra bầu cử. Trước đó tôi đã cho rằng họ sẽ làm vậy. Họ đang gặp một số vấn đề thực sự”, Reuters dẫn lời ông Biden.

Theo ông Biden, việc quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson sẽ dẫn đến kết quả gì và liệu Kiev có sẵn sàng đàm phán với Moscow hay không vẫn “rất khó nói trước”.

Ramzan Kadyrov – lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) – cho biết, ông ủng hộ quyết định rút lực lượng khỏi thành phố Kherson.

“Sau khi cân nhắc tất cả các ưu khuyết điểm, tướng Sergey Surovikin đã đưa ra đề xuất khó khăn nhưng đúng đắn. Ông ấy đã cứu sinh mạng vô giá của những người lính”, ông Kadyrov viết trên Telegram hôm 9/11.

“Tôi tin rằng ông Surovikin đã hành động như một vị tướng thực sự, không sợ bị chỉ trích. Ông ấy có trách nhiệm với từng người lính”, ông Kadyrov nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga rút quân khỏi thành phố Kherson

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho lực lượng nước này rút khỏi khu vực bờ tây sông Dnepr (bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên), sau đề xuất của Tổng chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN