Nga phản ứng “gắt” sau khi Mỹ quyết định gửi bom, đạn chùm cho Ukraine

Gửi bom, đạn chùm cho Ukraine là động thái thừa nhận sự thất bại của Mỹ và đồng minh, Đại sứ Nga tại Mỹ tuyên bố.

Đại sứ Nga tại Mỹ – ông Anatoly Antonov (ảnh: TASS)

Đại sứ Nga tại Mỹ – ông Anatoly Antonov (ảnh: TASS)

Hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Biden và Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng, Mỹ sẽ gửi bom, đạn chùm cho Ukraine. Một trong những lý do được viện dẫn là Mỹ thiếu đạn pháo 155mm để cung cấp cho Ukraine.

Từ Washington, Đại sứ Nga tại Mỹ – ông Anatoly Antonov – chỉ trích quyết định quyết định trên của Mỹ.

Ông Antonov cho rằng, viện trợ bom, đạn chùm – loại vũ khí bị hơn 100 quốc gia cấm – là “nỗ lực tuyệt vọng” của Mỹ nhằm ngăn Ukraine thất bại.

“Cung cấp bom, đạn chùm là hành động của sự tuyệt vọng. Động thái này thể hiện sự bất lực của Mỹ và các đồng minh”, ông Antonov nói với báo giới.

“Họ không muốn thừa nhận thất bại của mình và thất bại của Ukraine khi tấn công vào các khu vực do quân đội Nga kiểm soát. Vì vậy, họ thực hiện những biện pháp cuồng loạn mới”, ông Antonov nói.

Theo ông Antonov, Mỹ đang khiêu khích Nga và đẩy căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine gia tăng. Điều này “đưa nhân loại tới gần hơn với cuộc chiến tranh thế giới mới”.

“Bởi sai lầm của Mỹ, nguy cơ dân thường vô tội thương vong do bom con, đạn con sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa”, ông Antonov cảnh báo, cho rằng Mỹ “nhắm mắt làm ngơ” trước thương vong đối với dân thường.

Mỹ và Ukraine từng cáo buộc Nga sử dụng bom, đạn chùm trong chiến dịch quân sự đặc biệt, song Moscow bác bỏ điều này.

Hôm 7/7, Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự thứ 42 cho Ukraine. Gói viện trợ này trị giá 800 triệu USD, bao gồm bom, đạn chùm, đạn pháo phòng không, xe bọc thép và vũ khí chống tăng.

Bom, đạn chùm là loại vũ khí rất nguy hiểm. Chúng được thiết kế để phát tán bom con, đạn con ra một khu vực rộng lớn. Mỹ bắt đầu phát triển bom, đạn chùm từ những năm 1950 với mục đích chính là đối phó xe tăng và gây sát thương lớn đối với bộ binh đối phương, theo CNN.

Bom, đạn chùm có thể chứa hàng trăm bom con (ảnh: CNN)

Bom, đạn chùm có thể chứa hàng trăm bom con (ảnh: CNN)

Sau khi Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố gửi bom, đạn chùm cho Ukraine, Liên hợp quốc đã bày tỏ phản đối động thái này.

“Tổng thư lý Liên hợp quốc Antonio Guterres không muốn bom, đạn chùm tiếp tục được sử dụng trên chiến trường”, người phát ngôn của ông Guterres nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ – ông Colin Kahl – hôm 7/7 cho hay, việc Mỹ cung cấp bom, đạn chùm là “tín hiệu” gửi đến Nga rằng “Ukraine sẽ tiếp tục cuộc chơi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ quyết định gửi bom, đạn chùm cho Ukraine

Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ bom, đạn chùm do Ukraine “hết đạn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN