Nga - Mỹ thông báo kết quả cuộc họp "bước ngoặt" ở Ả Rập Saudi

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cuộc họp Nga - Mỹ tại Ả Rập Saudi được truyền thông thế giới đánh giá là một bước ngoặt trong việc bình thường hóa quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Hai bên đã thảo luận về việc khôi phục quan hệ ngoại giao, khả năng đàm phán hòa bình tại Ukraine và một hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức cấp cao Nga và Mỹ hôm 18/2 đã có cuộc họp mang tính xây dựng ở Ả Rập Saudi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/RT.

Các quan chức cấp cao Nga và Mỹ hôm 18/2 đã có cuộc họp mang tính xây dựng ở Ả Rập Saudi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/RT.

Dưới đây là những kết quả chính trong cuộc họp kéo dài gần 4,5 giờ.

Nga và Mỹ sẽ khôi phục các phái bộ ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá cuộc họp là "hữu ích" và cho biết hai bên đã làm việc "khá thành công" để cải thiện quan hệ. Một trong những bước đầu tiên được thống nhất là giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến các phái bộ ngoại giao.

Trong thời gian chính quyền Biden, cả hai nước đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao của nhau, dẫn đến sự đình trệ trong liên lạc. Giờ đây, Moscow và Washington đã cam kết bổ nhiệm đại sứ đến mỗi quốc gia càng sớm càng tốt và gỡ bỏ các "rào cản nhân tạo" từng cản trở hoạt động ngoại giao.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý tổ chức cuộc gặp giữa các lãnh đạo ngoại giao cấp cao để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm việc Mỹ tịch thu tài sản ngoại giao của Nga và các hạn chế liên quan đến giao dịch ngân hàng của Moscow.

Mỹ đã bắt đầu lắng nghe lập trường của Nga

Ông Lavrov cho biết cuộc thảo luận lần này khác biệt so với những lần trước khi Mỹ không chỉ "lắng nghe" mà còn "hiểu" lập trường của Nga.

Ông nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là lợi ích quốc gia của hai nước sẽ không còn xung đột, nhưng ít nhất hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc thiết lập lại đối thoại.

Nga và Mỹ cũng thể hiện sự quan tâm đến việc tái khởi động các cuộc tham vấn về các vấn đề địa chính trị và tháo gỡ rào cản trong hợp tác kinh tế. Ông Lavrov nói phía Mỹ đã thể hiện "quyết tâm" để "tiến về phía trước" trong quan hệ song phương.

Lập trường của Nga về Ukraine và NATO

Nga tái khẳng định quan điểm của mình về xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng việc Kiev gia nhập NATO là một mối đe dọa trực tiếp đối với Moscow. Ông Lavrov cũng cảnh báo rằng bất kỳ kế hoạch triển khai quân đội NATO tại Ukraine, dù dưới danh nghĩa Liên minh châu Âu hay các quốc gia riêng lẻ, đều không thể chấp nhận được với Nga.

Đáng chú ý, ông Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với ông Trump vì đã trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên công khai thừa nhận rằng tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc xung đột hiện nay.

Nga và Mỹ cam kết tôn trọng lợi ích của nhau

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov cho biết hai đoàn đại biểu đã có một "cuộc trao đổi nghiêm túc" về tất cả các vấn đề quan trọng. Dù vậy, ông thừa nhận rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu lập trường của hai nước có thực sự xích lại gần nhau hay không.

Tuy nhiên, cả Moscow và Washington đều đã nhất trí "tính đến lợi ích của nhau" trong quá trình thúc đẩy quan hệ song phương.

Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về xung đột Ukraine

Ông Ushakov cho biết mặc dù Nga và Mỹ đã trình bày quan điểm của mình về cuộc chiến Ukraine, nhưng tiến trình đàm phán sẽ cần có sự tham gia của các "đội ngũ đàm phán" được chỉ định từ cả hai bên.

"Mỹ cần bổ nhiệm đại diện của mình, chúng tôi cũng sẽ làm vậy, và khi đó quá trình thương lượng có thể bắt đầu," ông Ushakov nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố phương Tây sẽ phải xem xét lại các lệnh trừng phạt đối với Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến Ukraine.

Quan hệ có thể cải thiện trong vòng vài tháng tới

Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev nhận định rằng các cuộc đối thoại đã diễn ra trong bầu không khí "tôn trọng" và bình đẳng. Ông cho rằng nếu tiếp tục duy trì được đà này, hai bên có thể đạt được tiến triển đáng kể trong vòng hai đến ba tháng tới.

Dù vậy, ông Dmitriev cũng thừa nhận rằng còn quá sớm để nói về bất kỳ thỏa hiệp nào, nhưng cuộc họp lần này đã tạo nền tảng quan trọng để đối thoại tiếp tục.

"Chúng ta cần theo đuổi các dự án hợp tác chung, chẳng hạn như ở Bắc Cực và các lĩnh vực khác," ông nói.

Chưa có thời điểm cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Putin – Trump

Ushakov cũng cho biết vẫn chưa thể xác định được thời điểm cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Ông nói rằng những đồn đoán về việc hội nghị có thể diễn ra vào tuần tới là "không có cơ sở".

Mỹ nhất trí bình thường hóa quan hệ với Nga

Sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Rubio và phái đoàn Nga đã đồng ý thiết lập một "cơ chế tham vấn" để giải quyết các vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ song phương.

Mỹ cũng đồng ý khôi phục số lượng nhân sự ngoại giao tại các đại sứ quán ở Moscow và Washington sau nhiều năm bị cắt giảm.

Ngoài ra, hai bên sẽ cần nghiên cứu về các cơ hội hợp tác kinh tế và địa chính trị trong tương lai, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột Ukraine được giải quyết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói "một cuộc điện thoại hay một cuộc họp" không đủ để thiết lập một nền hòa bình bền vững. Bà nhấn mạnh rằng dù cuộc gặp lần này là "một bước tiến quan trọng", nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận dài hạn.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Mỹ đang cố gắng “lấy lòng” Nga trong các cuộc đàm phán về Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN