Nga - Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, Trung Quốc nói gì?
Khi đang có chuyến thăm tới Moscow, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bình luận về việc Nga - Mỹ có tín hiệu bình thường hóa quan hệ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Nga và Mỹ đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc bình thường hóa quan hệ, điều này mang lại sự lạc quan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với hãng tin Nga RIA trong một bài phỏng vấn được công bố vào ngày 1/4.
"Nga và Mỹ đã thực hiện bước đầu tiên trong việc bình thường hóa quan hệ, điều này có lợi cho việc ổn định cán cân quyền lực giữa các cường quốc và mang lại hy vọng trong bối cảnh quốc tế đầy thất vọng hiện nay", RIA dẫn lời ông Vương.
Ông Vương đang có chuyến thăm Moscow kéo dài 3 ngày để thảo luận về hợp tác chiến lược, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn một phần ở Ukraine vẫn chưa chắc chắn và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như có lập trường chỉ trích cả lãnh đạo Nga và Ukraine.
Trung Quốc tiếp tục kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Vương nói với RIA.
"Bước tiến tới hòa bình, dù chưa lớn, vẫn mang tính xây dựng và đáng để tiếp tục phát triển", ông Vương nói. "Đạt được hòa bình không hề dễ, cần phải nỗ lực rất nhiều".
Trung Quốc và Nga đã tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.
Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp ông Putin hơn 40 lần trong thập kỷ qua, và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí vào tháng 5/2024 về việc tăng cường hợp tác trong các vấn đề như Đài Loan, Ukraine và đối thủ chung - Mỹ.
Điện Kremlin ngày 31/3 cho biết, ông Putin sẽ tiếp ông Vương, người cũng sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ông Vương nhấn mạnh với RIA rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trong việc giải quyết xung đột Ukraine, dù những nỗ lực hòa giải của Trung Quốc đến nay vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể.
"Trung Quốc sẵn sàng, dựa trên nguyện vọng của các bên liên quan, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết xung đột cùng với cộng đồng quốc tế", Ngoại trưởng Trung Quốc nói.
Ông Tập đã thúc đẩy vai trò của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán hòa bình ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột ở Ukraine.
Bắc Kinh đã đưa ra các nguyên tắc chung nhằm chấm dứt xung đột, cả độc lập và phối hợp với Brazil, nhưng những đề xuất này chỉ nhận được phản ứng nhạt nhòa.
Ông Vương khẳng định, Nga và Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình thế giới.
"Với tư cách là những quốc gia láng giềng lớn nhất của nhau, cường quốc thế giới và thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình và phát triển trên toàn cầu", ông Vương nhấn mạnh.
Ngày 27-2, các phái đoàn Nga và Mỹ đã tổ chức cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2025 11:37 AM (GMT+7)