Nga liên tục tấn công nhằm vào khí tài NATO, Ukraine đối diện “bài toán khó”

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Những tuần qua, quân đội Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào khí tài NATO cung cấp cho Ukraine. Việc nguồn cung khí tài bị gián đoạn khiến lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong các hoạt động tấn công.

Đêm 15 tháng 10, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga phát động một làn sóng tấn công mới vào các vùng hậu phương của Ukraine. Cả máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã nhắm vào các vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp Ukraine. Các cuộc không kích của Nga được ghi nhận tại vùng Mykolaiv, Odessa, Cherkassy, Zaporozhie, Chernihiv, Sumy.

Cuộc tấn công đêm qua (15 tháng 10) nhằm vào Mykolaiv là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất thời gian gần đây. Theo các báo cáo địa phương, có ít nhất bảy cuộc không kích của Nga nhằm vào thành phố này. Chính quyền địa phương đã xác nhận vụ tấn công và tuyên bố một cơ sở công nghiệp đã bị hư hại.

Một trong những mục tiêu bị tấn công là Nhà máy xe bọc thép Mykolaiv. Cơ sở này được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng để sửa chữa xe tăng và xe bọc thép, bao gồm cả những xe do NATO cung cấp. Nhà máy đã bị ít nhất năm tên lửa của Nga tấn công. Theo thông tin được công khai, tại thời điểm bị tấn công xưởng sửa chữa đang có xe tăng Leopard của Đức, Challengers của Mỹ, xe bọc thép AMX-10 của Pháp. Kết quả là, hai xưởng đã bị phá hủy và một đám cháy lớn bùng phát trong khu vực.

Theo các báo cáo sơ bộ, một kho nhiên liệu và một địa điểm triển khai quân tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong thành phố cũng đã bị hỏa lực Nga phá hủy.

Ảnh minh họa (Nguồn: Avia)

Ảnh minh họa (Nguồn: Avia)

Trước đó, vào buổi sáng 15 tháng 10, một số tên lửa của Nga đã tấn công các mục tiêu ở khu vực phía nam Odessa. Những vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ Burnas nằm gần biên giới Romania. Tuy nhiên, các mục tiêu chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa được tiết lộ.

Nhiều vị trí quân sự của Ukraine cũng đã bị quân đội Nga tấn công dữ dội ở các vùng phía đông của đất nước. Cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác của Nga đã phá hủy hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đang được Lực lượng Vũ trang Ukraine triển khai gần làng Koshary ở vùng biên giới Sumy. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai một số lượng lớn các hệ thống của NATO để tấn công vào lãnh thổ Nga và hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra ở vùng Kursk. Kết quả là, nhiều hệ thống như vậy, bao gồm cả HIMARS, đã bị phá hủy ở vùng Sumy.

Một mục tiêu khác bị phá hủy bởi các cuộc không kích đêm qua của Nga là các nhà chứa máy bay quân sự ở ngoại ô thị trấn Atyusha thuộc vùng Chernihiv. Hậu quả của cuộc tấn công là đạn dược và thiết bị bảo trì tại một trung tâm sửa chữa của hệ thống HIMARS bị phá hủy.

Các cuộc tấn công liên tục của Nga vào những khu vực hậu phương chiến lược Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp khí tài NATO đến các khu vực khác nhau trên mặt trận. Những cuộc tấn công cũng làm gián đoạn việc sửa chữa các thiết bị của NATO tại các cơ sở công nghiệp. Điều này khiến lực lượng Ukraine suy yếu trong khi quân đội Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở nhiều hướng. Những gì đang xảy ra là "bài toàn khó" đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Song song đó, Ukraine cũng triển khai các đợt tấn công nhằm vào các vị trí quân sự của Nga. Đêm 15 tháng 10, 3 máy bay không người lái của Ukraine bị quân đội Nga đánh chặn ở các vùng Belgorod, Tula và Kursk. Trước đó, trong buổi chiều, ít nhất 4 máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy ở vùng Belgorod. Những thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Quân đội Nga tấn công lực lượng Ukraine ở vùng Kursk.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả cuộc tấn công chính xác của Nga ở khu vực Chernihiv là một kho đạn và một điểm bảo trì cho các hệ thống HIMARS bị phá huỷ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Tuấn (Bulgarianmilitary) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN