Nga “im lặng” về đề xuất ngừng bắn 30 ngày, ông Zelensky phản ứng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, thế giới đã chờ đợi “hơn một ngày qua” nhưng chưa có “phản ứng có ý nghĩa nào” từ phía Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga không muốn ngừng bắn  (ảnh: Pravda)

Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga không muốn ngừng bắn  (ảnh: Pravda)

Bình luận trên mạng xã hội hôm 13/3, ông Zelensky kêu gọi Mỹ tăng cường áp lực khi Nga giữ im lặng về đề xuất ngừng bắn 30 ngày.

“Thật đáng tiếc, trong hơn một ngày qua, thế giới vẫn chưa nhận được phản hồi có ý nghĩa nào từ phía Nga về đề xuất ngừng bắn. Điều này cho thấy Nga đang tìm cách kéo dài xung đột và trì hoãn đàm phán”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội X.

Theo ông Zelensky, Mỹ cần “tăng cường áp lực” để “ buộc Nga chấm dứt xung đột”.

Trong thông điệp mới trên mạng xã hội, ông Zelensky cũng cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn và hướng tới hòa bình nếu Nga làm điều tương tự.

“Phái đoàn Ukraine đã cung cấp cho tôi báo cáo chi tiết về cuộc họp với các đại diện từ phía Mỹ tại Ả Rập Saudi. Thật tốt khi cuộc đàm phán hoàn toàn mang tính xây dựng. Ukraine cam kết nhanh chóng hướng tới hòa bình và chúng tôi sẽ góp phần của mình để tạo mọi điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, đáng tin cậy”, ông Zelensky bình luận.

Cuối bài viết, ông Zelensky gửi lời cảm ơn Mỹ vì đã nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo cho Ukraine, sau cuộc đàm phán tại Ả Rập Saudi (hôm 11/3).

Bình luận của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi truyền thông Nga, Ukraine đăng tải các phát biểu mới của Cố vấn chính sách đối ngoại Nga – ông Yuri Ushakov.

Theo quan điểm của ông Ushakov, đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ chỉ giúp lực lượng Ukraine “có thời gian nghỉ ngơi” và tái tập trung lực lượng.

“Tôi đã nêu rõ lập trường từ phía Nga rằng, đề xuất ngừng bắn tạm thời chỉ là cơ hội để lực lượng Ukraine có thời gian nghỉ ngơi. Không hơn không kém”, ông Ushakov nói, đề cập tới cuộc điện đàm hôm 13/3 với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz.

Hôm 13/3, Đặc phái viên về vấn đề Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump – ông Steve Witkoff – được cho đã tới Moscow để thảo luận về tình hình xung đột Ukraine, theo RT.

Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay chở ông Witkoff đã hạ cánh xuống Sân bay Vnukovo của Moscow vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/3.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người đang có mặt tại Moscow, tiết lộ với báo giới rằng Tổng thống Nga Putin sẽ trực tiếp làm việc với phái đoàn của Mỹ về đề xuất ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã chiếm lại Sudzha - thị trấn lớn nhất mà Ukraine từng kiểm soát ở tỉnh Kursk (Nga).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – RT, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN