Nga giành lại 10 khu dân cư, nhiều khu vực ở vùng Kursk chỉ sau một ngày phản công Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một tướng quân đội Nga hôm 12/9 thông báo diễn biến cuộc phản công mới được phát động nhằm đẩy lùi hoàn toàn các lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk.

Bản đồ do ISW cập nhật hôm 11/9 cho thấy Nga đã giành lại một lượng lớn khu vực lãnh thổ ở vùng Kursk.

Bản đồ do ISW cập nhật hôm 11/9 cho thấy Nga đã giành lại một lượng lớn khu vực lãnh thổ ở vùng Kursk.

Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat, xác nhận quân đội Nga đã chính thức phản công Ukraine ở vùng Kursk và bước đầu giành lại 10 khu dân cư.

"Tình hình hiện tại khá tốt", tướng Alaudinov nói với hãng thông tấn Nga TASS. "Tổng cộng 10 khu dân cư ở vùng Kursk đã được chúng tôi giành lại".

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Ukraine kiểm soát 100 khu dân cư ở vùng Kursk và tổng diện tích lên tới 1.300km2.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ hôm 11/9 công bố báo cáo nhấn mạnh cuộc phản công quy mô lớn của Nga ở vùng Kursk đã bắt dầu diễn ra.

Theo bản đồ do ISW mới cập nhật, quân đội Nga đã giành lại một khu vực lãnh thổ đáng kể ở cánh bên trái, giảm bớt nguy cơ Ukraine gây sức ép ở khu vực phía nam sông Seym.

Nga cũng giành lại nhiều khu vực lãnh thổ xung quanh các khu vực Ukraine kiểm soát thuộc vùng Kursk. Điều này cho thấy Nga mở cuộc phản công theo nhiều hướng khác nhau.

Binh sĩ quân đội Nga nã hỏa lực về phía Ukraine ở khu vực không xác định. Ảnh: EPA.

Binh sĩ quân đội Nga nã hỏa lực về phía Ukraine ở khu vực không xác định. Ảnh: EPA.

Các hình ảnh trực quan được thu thập cho thấy Nga phản công Ukraine ở vùng Kursk theo các nhóm chiến đấu cấp đại đội. Lực lượng chủ lực của Nga ở khu vực này gồm nhiều đơn vị dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.

Theo một số nguồn tin của Nga, lực lượng tham gia phản công gồm các đơn vị của Trung đoàn lính dù số 56 và Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 155.

Lữ đoàn số 155 từng tham gia cuộc tấn công thành trì Vuhledar của Ukraine trong giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Lữ đoàn tham gia cuộc tấn công vùng Kharkiv vào tháng 5/2024 trước khi được điều chuyển tới vùng Kursk. Theo ISW, Nga triển khai Lữ đoàn 155 nhằm tận dụng kinh nghiệm chiến đấu của lữ đoàn, cũng như giúp bảo toàn quân số vì Nga có lợi thế trong giao tranh ở vùng Kursk.

ISW đánh giá, trong những ngày đầu phản công, Nga có thể đang ưu tiên kiểm soát các khu vực mang ý nghĩa chiến thuật, từ đó tạo bước đệm trước khi dồn toàn lực đẩy lùi Ukraine khỏi vùng Kursk.

Trước đây, các chuyên gia phương Tây dự đoán, Ukraine sẽ gặp khó khăn một khi Nga tổ chức phản công quy mô do không có nhiều khu vực chiến lược mà Kiev có thể tổ chức phòng thủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Alexei Smirnov – quyền Thống đốc vùng Kursk (lãnh thổ Nga) – báo cáo thiệt hại nghiêm trọng ở vùng này kể từ khi lực lượng Ukraine tấn công, xâm nhập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - ISW, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN