Nga: Giải mật thông tin tình báo về việc Pháp định điều quân tới Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) giải mật báo cáo của một trong những điệp viên hàng đầu về kế hoạch gửi quân nhân tới Ukraine của Pháp.

Binh sĩ Pháp hoạt động ở Mali (ảnh: NY Times)

Binh sĩ Pháp hoạt động ở Mali (ảnh: NY Times)

Báo cáo giải mật được công bố trên số mới nhất của tạp chí Razvedchik (Nga), TASS hôm 11/7 đưa tin.

Trong bản báo cáo, một điệp viên thuộc (SVR), bí danh “Felix”, tiết lộ rằng giới chức Paris “ngày càng lo ngại” về số lượng người Pháp thiệt mạng trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là sau khi quân đội Nga tập kích một trung tâm triển khai lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkiv (tỉnh đông bắc Ukraine) hồi tháng 1/2024.

Cuộc tập kích khiến “hàng chục công dân Pháp” thiệt mạng, Felix nêu trong báo cáo.

“Bộ Quốc phòng Pháp ngầm thừa nhận rằng, họ chưa từng chứng kiến tổn thất nào lớn như vậy kể từ cuộc chiến ở Algeria”, RT dẫn báo cáo được giải mật của SVR.

Trong chiến tranh Algeria - Pháp (1954 – 1962), Pháp thua trận và tổn thất hơn 20.000 binh sĩ, theo RT.

Theo báo cáo của Felix, số lượng thương vong trong vụ quân đội Nga tập kích trung tâm triển khai lính đánh thuê ở Kharkiv được Kiev và Paris che giấu cẩn thận, cũng như sự hiện diện của quân đội Pháp tại Ukraine.

“Việc công khai một dữ liệu nhạy cảm như vậy có thể gây ra các cuộc biểu tình”, Felix trích dẫn nguồn tin bí mật.

Bất chấp thiệt hại nói trên, chính quyền Paris vẫn chuẩn bị một kế hoạch để gửi quân nhân tới Ukraine.

Ban đầu, Pháp dự định gửi đi 2.000 binh sĩ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pháp lo ngại rằng sẽ không thể giữ bí mật nếu đưa một số lượng quân lớn như vậy tới Ukraine và họ có thể trở thành mục tiêu của quân đội Nga, báo cáo của Felix nêu.

“Các hoạt động nhằm chuẩn bị đưa quân nhân Pháp tới Ukraine vẫn đang được tiến hành. Ở giai đoạn đầu, Pháp dự định gửi đi 2.000 người”, báo cáo nêu.

Theo RT, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã nhiều lần ám chỉ rằng Pháp có thể gửi binh sĩ tới Ukraine tham chiến. Kế hoạch này dường như không được các thành viên NATO còn lại ủng hộ.

“Nếu Nga chọc thủng chiến tuyến của Ukraine và nếu có đề nghị từ phía Ukraine, khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc (đưa quân vào Ukraine)”, ông Macron trả lời phỏng vấn của tạp chí Economist ngày 2/5.

Ngày 27/5, Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, ông đã ký giấy tờ cho phép các huấn luyện viên quân sự của Pháp tới Ukraine để đào tạo binh sĩ nước này.

Hôm 28/5, Tổng thống Nga Putin cho hay, Nga từ lâu đã biết rằng phương Tây gửi các chuyên gia quân sự tới Ukraine “dưới vỏ bọc lính đánh thuê”.

Ông Putin cảnh báo việc phương Tây gửi quân tới Ukraine có thể gây ra “một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu, thậm chí là xung đột toàn cầu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu đô đốc Kuznetsov – tàu sân bay duy nhất của quân đội Nga – thoát khỏi âm mưu phá hoại do tình báo Ukraine “giật dây”, Cơ quan An ninh Nga (FSB) thông báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN