Nga dồn sức ở Vuhledar - thành trì phía đông của Ukraine, lý do?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

TP Vuhledar (phía nam Donetsk), nơi được mệnh danh là “thành trì phía đông” của Ukraine, trở thành trọng tâm trong các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi bước tiến của Nga vào TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) đã chậm lại đôi chút vào những ngày gần đây, thì TP Vuhledar (phía nam Donetsk) lại trở thành trọng tâm mới trong cuộc tấn công của Moscow, theo tờ Kyiv Independent.

Nằm cách Pokrovsk 50 km về phía nam, Vuhledar thường được quân đội Ukraine gọi là “pháo đài” hay “thành trì phía đông” đã liên tục bị Nga tấn công kể từ đầu cuộc chiến. Trong làn sóng tấn công mới nhất vào Donetsk, Vuhledar tiếp tục là mục tiêu.

Mặc dù không phải là trung tâm hậu cần như Pokrovsk, Vuhledar đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, việc mất TP này có thể ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động quân sự của Kiev trong khu vực.

“Việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine vì TP này đã chống trả rất nhiều cuộc tấn công kể từ năm 2022, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam tỉnh Donetsk - nơi quân đội Nga chưa kiểm soát, cũng như đe dọa sườn phía nam của Pokrovsk” - ông Federico Borsari, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA - Mỹ), nói với Kyiv Independent.

Binh sĩ Ukraine di chuyển dọc theo các chiến hào ở TP Vuhledar, Donetsk (miền đông Ukraine) vào ngày 6-11-2023. Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine di chuyển dọc theo các chiến hào ở TP Vuhledar, Donetsk (miền đông Ukraine) vào ngày 6-11-2023. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại sao Nga nỗ lực để kiểm soát Vuhledar?

Vuhledar là một TP nổi tiếng với nghề khai khai khác mỏ. TP này nằm ở phía bắc của một ngã tư nối các tuyến đường quan trọng ở Ukraine.

“Đây là điểm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam của TP Kurakhove (Donetsk)” - ông Borsari nói thêm.

Theo chuyên gia này, do Nga đã tiến quân đáng kể về phía Pokrovsk từ phía đông trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine cần tránh diễn biến tương tự từ phía nam để không bị bao vây.

Ông Borsari lưu ý rằng đoạn đường cao tốc T-0509 do Moscow kiểm soát, chạy qua phía nam Vuhledar, rất quan trọng đối với Nga.

Nga từ lâu đã tuyên bố mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donetsk, và Vuhledar là một trong những nơi cản trở mục tiêu này, theo ông Dmytro Zhmaylo - đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine (một trung tâm phân tích độc lập có trụ sở ở Kiev).

Tại sao Nga chưa đạt được mục tiêu?

Vuhledar và các khu vực xung quanh là nơi có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và nằm trên vùng đất cao hơn, khiến khu vực này khó bị tấn công. TP này cũng gần với tiền tuyến của xung đột Nga-Ukraine năm 2014 nên đã được củng cố tốt trong trường hợp có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.

Các tòa nhà dày đặc và diện tích nhỏ tạo điều kiện cho các cuộc tấn công hiệu quả hơn của quân đội Ukraine. Trong khi đó, quân Nga bị giới hạn hoạt động do đô thị chằng chịt và có xu hướng tập trung lực lượng tại một địa điểm nên dễ bị tấn công.

“Chiến thuật của chúng tôi chỉ đơn giản là loại bỏ quân Nga khi họ phát động tấn công. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ vững các TP” - ông Zhmaylo nói thêm.

Ông Zhmaylo nói rằng quân đội Nga đã bị đẩy lui khỏi khu vực phía đông của TP Selydove, cách Vuhledar gần 40 km về phía bắc, vì những lý do tương tự: Khi quân đội Ukraine đưa quân dự bị vào, quân Nga đã không thể giành được chỗ đứng trong khu vực đông đúc này.

Ông Emil Kastehelmi - một nhà phân tích tại viện nghiên cứu Black Bird Group (Phần Lan) - cho rằng Nga đã cố gắng tấn công trực diện Vuhledar nhưng kết quả không khả quan.

Trong cuộc tấn công gần đây, quân đội Nga đã thay đổi chiến lược, cố gắng tiếp cận Vuhledar từ hai bên sườn, bao vây TP và buộc Ukraine rút quân.

“Vẫn còn một chặng đường dài trước khi Vuhledar thực sự bị Nga bao vây. Quân Nga sẽ phải đạt được những thành quả đáng kể tại địa phương để thực sự tạo ra mối đe dọa tiến tới bao vây khu vực” - theo ông Kastehelmi.

TP Vuhledar, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) ngày 14-12- 2023. Ảnh: GETTY IMAGES

TP Vuhledar, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) ngày 14-12- 2023. Ảnh: GETTY IMAGES

Nga đã tiến đến đâu ở Vuhledar?

Vào đầu tháng 9, quân Nga đã có một số bước tiến nhỏ tại Vuhledar. Quân Nga đã giành được lợi thế gần các khu định cư Hirnyk và Ukrainsk, tiến đến khu định cư Kurakhove từ phía bắc. Moscow cũng giành quyền kiểm soát làng Prechystivka, tiến vào Vuhledar từ phía tây nam, đồng thời kiểm soát làng Vodiane để áp sát Vuhledar từ phía đông bắc.

Ông Zhmaylo nói rằng Nga hiện tập trung vào việc kiểm soát các khu định cư không được phòng thủ vì nhận ra rằng họ không đủ quân số để kiểm soát toàn bộ Vuhledar cùng một lúc.

“Người Nga đã dốc toàn lực. Họ đang cố gắng dàn trải lực lượng dự bị của Ukraine, và Ukraine cũng đang cố gắng làm như vậy ở tỉnh Kursk (Nga) để giảm khả năng tấn công của họ. Nhìn chung, các khu vực tiền tuyến mà Nga có thể tiến nhanh là khá hạn chế - ông Zhmaylo nói.

Bất chấp hy vọng của Ukraine về việc buộc Nga phải tái triển khai quân từ Donetsk để bảo vệ Kursk, đến nay vẫn chưa có cuộc rút quân nào như vậy được ghi nhận.

“Chiến lược của Nga hiện nay có vẻ tập trung vào những bước tiến dần dần theo nhiều tuyến tiến công hỗ trợ lẫn nhau thay vì các cuộc tấn công cơ giới hạng nặng rời rạc để đạt được những đột phá như trong giai đoạn 2022-2023” - ông Borsari nêu quan điểm.

“Nga cũng thường có lực lượng dự bị để thử tiến công nhanh khi xác định được lỗ hổng hoặc điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, như đã thấy ở phía đông Pokrovsk trong những tuần gần đây” - vị chuyên gia nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga dồn lực tiến vào TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) ở miền đông Ukraine, và gây sức ép cho lực lượng Ukraine ở khu vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN