Nga đề xuất Mỹ hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nga được cho là đã đề xuất với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận khai thác tài nguyên thiên nhiên và quyền tiếp cận Bắc Cực trong một động thái nhằm khôi phục quan hệ và nối lại hợp tác giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ở Ả Rập Saudi hôm 18/2. Ảnh: SPA.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ở Ả Rập Saudi hôm 18/2. Ảnh: SPA.

Theo tờ Kyiv Independent, đây là một phần trong các đề xuất được đưa ra tại cuộc họp Nga – Mỹ ở Ả Rập Saudi. Phái đoàn Nga và Mỹ cũng đã thảo luận về hợp tác kinh tế, bao gồm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu.

Nga sẵn sàng đón chào các công ty dầu khí Mỹ, xây dựng các dự án hợp tác chung với Mỹ ở Bắc Cực.

Trước cuộc xung đột ở Ukraine, chỉ có một công ty Mỹ là Exxon Mobil tham gia sản xuất dầu ở Nga. Công ty sở hữu 30% dự án khai thác dầu Sakhalin 1. Sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga, Exxon Mobil đã cố gắng bán cổ phần nhưng không thành công, theo tờ Moscow Times.

Các công ty dịch vụ dầu khí hàng đầu của Mỹ, bao gồm Halliburton, Schlumberger và Baker Hughes cũng tuyên bố rút khỏi Nga vào năm 2022.

Đổi lại, Nga muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản quốc gia, bao gồm tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở Mỹ. Khối tài sản này ước tính lên tới 6 tỷ USD.

Mỹ, phương Tây và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga kể từ năm 2022, trong đó 200 tỷ USD nằm ở châu Âu.

Các bất động sản thuộc ở sở hữu của Nga ở Mỹ gồm dachas (tiếng Nga - nhà nghỉ mùa hè) ở New York và Maryland, đã bị Mỹ tịch thu vào năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Mỹ cáo buộc các nhà ngoại giao Nga sử dụng những bất động sản này để phục vụ hoạt động gián điệp.

Nga coi việc lấy lại tài sản là một cách để khôi phục vị thế và củng cố quan hệ với Mỹ, tờ Moscow Times cho biết.

Sau cuộc họp ngày 18/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt Nga sẽ nằm trong tiến trình hòa bình ở Ukraine. Ông Rubio lưu ý Mỹ vẫn sẽ duy trì cấm vận Nga cho đến khi thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine được ký kết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể khi đối mặt với lãnh đạo EU từng chỉ trích ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Đàm phán Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN