Nga đào hào dài 70km, biến tỉnh miền Nam Ukraine thành pháo đài?

“Siêu hào” của Nga được cho là một phần kế hoạch đáp trả, làm tiêu hao lực lượng Ukraine nếu Kiev quyết định phản công.

Ảnh vệ tinh tiết lộ “siêu hào” dài khoảng 70km của quân đội Nga (ảnh: News Week)

Ảnh vệ tinh tiết lộ “siêu hào” dài khoảng 70km của quân đội Nga (ảnh: News Week)

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, quân đội Nga dường như đã đào một con hào dài khoảng 70km ở vùng Zaporizhia (miền Nam Ukraine). Con hào này kéo dài từ phía Đông vùng Zaporizhia, cách thành phố Melitopol khoảng 9km, tới gần quận Prymorskyi (phía Tây vùng Zaporizhia).

“Siêu hào” này dài khoảng 70km, bằng 1/3 tổng chiều dài ranh giới vùng Zaporizhia (khoảng 200km), theo Kyiv Independent.

Ảnh “siêu hào” của Nga được chụp bởi vệ tinh Sentinel-2 thuộc chương trình quan sát Trái đất Copernicus của EU. Theo một số nguồn tin, quân đội Nga bắt đầu đào hào ở Zaporizhia từ tháng 9 năm ngoái. Nga dự tính lực lượng Ukraine có thể phản công vào cuối mùa xuân năm nay.

Từ đầu tháng 3/2022, quân đội Nga đã kiểm soát một số thành phố thuộc Zaporizhia, bao gồm Berdiansk, tới Melitopol và Enerhodar. Lực lượng Ukraine kiểm soát khu vực phía Tây vùng Zaporizhia, với thành phố thủ phủ cùng tên. Ranh giới giữa 2 bên là sông Dnipro.

Theo News Week, từ đầu năm nay, khu vực Zaporizhia không chứng kiến nhiều cuộc giao tranh lớn giữa quân đội Nga và Ukraine. Đây là vùng đồng bằng rộng lớn, có nhiều cánh đồng bằng phẳng, dễ cơ động quân nhưng cũng dễ rơi vào tầm hỏa lực của đối phương.

Một số chuyên gia nhận định, nếu phản công, quân đội Ukraine có thể đánh vào Zaporizhia với trọng điểm là thành phố Melitopol. Nếu kiểm soát Melitopol, quân đội Ukraine có thể thông đường ra biển Azov, chia lực lượng Nga làm 2 phần ở phía Đông và phía Nam. Bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng bị uy hiếp.

Cận cảnh con hào được cho là do quân đội Nga đào ở Zaporizhia (ảnh: News Week)

Cận cảnh con hào được cho là do quân đội Nga đào ở Zaporizhia (ảnh: News Week)

Tuy nhiên, tấn công vào Zaporizhia là điều không dễ dàng đối với quân đội Ukraine. Họ có thể tổn thất nặng về lực lượng khi các đơn vị Nga đã bố trí xong thế trận phòng thủ, điển hình là việc đào một con hào siêu dài và rộng, News Week nhận định.

Hôm 11/4, cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho hay, để phản công quân đội Nga, Kiev cần nhiều vũ khí tầm xa hơn và “ít suy nghĩ” về chuyện tài liệu mật từ Mỹ bị rò rỉ.

Cùng ngày, chính quyền Kiev ở Zaporizhia thông báo quân đội Nga phóng 2 tên lửa vào các thị trấn Orikhiv và Huliaipole. Khu định cư Stepnohirs, gần tiền tuyến ở Zaporizhia, cũng bị pháo kích.

Chính quyền Kiev cho hay, không có dân thường thương vong sau các vụ tấn công trên, nhưng hạ tầng ở Orikhiv và Huliaipole thiệt hại lớn.

Khoảng 2.000 dân thường đang sống ở thị trấn Orikhiv. Ở Huliaipole, có khoảng 1.000 người sinh sống. Hai thị trấn này chỉ cách thành phố Zaporizhia lần lượt là 60 và 40km.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc cảnh báo hậu quả ”to lớn” vụ rò rỉ tài liệu mật

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ rò rỉ tài liệu mật và đã liên lạc với các quan chức an ninh cấp cao trong suốt cuối tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc - Kyiv Independent, News Week ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN