Nga đăng video phóng tên lửa tập kích một “trung tâm đầu não” của quân đội Ukraine

Cuộc tập kích tên lửa nhằm vào trung tâm chỉ huy quân đội Ukraine đã thành công, mục tiêu bị đánh trúng, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/6 cho biết.

"Quân đội Nga ngày 16/6 đã sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa phóng từ tàu chiến và máy bay, tấn công một trong các trung tâm đầu não ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine. Mục đích của đòn tấn công đã hoàn thành, các mục tiêu đều bị đánh trúng", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ngắn quay cảnh tên lửa được phóng từ tàu chiến trong cuộc tập kích “trung tâm đầu não của lực lượng vũ trang Ukraine”, theo RT.

Chú thích ảnh: Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Chú thích ảnh: Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Trong ngày 16/6, Ukraine tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 6 tên lửa hành trình Kalibr và hai máy bay không người lái (UAV) được Nga sử dụng trong cuộc không kích ở Kiev.

Lần gần nhất Nga thông báo tập kích “trung tâm đầu của lực lượng vũ trang Ukraine” là vào cuối tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga khi đó nhấn mạnh những địa điểm này là "nơi Ukraine lập kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ Nga dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tình báo phương Tây".

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó xác nhận một trong các mục tiêu bị quân đội Nga tập kích là trụ sở Tổng cục tình báo quân đội Ukraine (GUR). Hôm 6/6, Ukraine bác bỏ thông tin tướng Kirill Budanov, lãnh đạo GUR, thiệt mạng trong cuộc tập kích của Nga

Tuy nhiên, báo Anh Daily Mail ngày 18/6 cho rằng, “tình trạng của ông Budanov đến nay vẫn còn là bí ẩn vì đã nhiều tuần trôi qua mà trùm tình báo Ukraine không xuất hiện công khai”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ đáp trả nếu F-16 xuất hiện trên bầu trời Ukraine

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT hôm 16/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này sẵn sàng đáp trả về mặt kỹ thuật - quân sự nếu máy bay chiến đấu F-16 của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN