Nga chỉ trích Syria khi họp kín tại Liên hợp quốc

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Syria những ngày qua hứng chịu làn sóng giao tranh đẫm máu giữa lực lượng chính phủ lâm thời và phe ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc giao tranh dữ dội bắt đầu từ hôm 6-3 đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ việc chết chóc nhất trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 14 năm qua ở Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: America Times

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: America Times

Quan ngại trước những diễn biến trên, Mỹ và Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp kín hôm 10-3. Điện Kremlin nhấn mạnh cần chấm dứt tình trạng bạo lực càng sớm càng tốt và cho biết họ đang liên lạc với các quốc gia khác về vấn đề Syria.

Đến ngày 13-3, các hãng truyền thông tiết lộ phía Nga đã có những chỉ trích khá gay gắt đối với giới chức Syria trong cuộc họp.

Theo đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã so sánh những gì đang xảy ra ở Syria với nạn diệt chủng Rwanda năm 1994. Khi đó, chính quyền Rwanda do đa số người Hutu lãnh đạo gây ra hàng loạt cái chết đối với người Tutsi.

Tại Syria, những ngày qua có tình trạng dân thường theo giáo phái Alawite bị sát hại.

Khi được hỏi tại sao Nga lại chỉ trích kín thay vì công khai đối với Syria, chuyên gia về Nga tại Viện Washington của Mỹ - bà Anna Borshchevskaya - nhận định vì Moscow đang phòng ngừa rủi ro.

"Nga muốn khôi phục ảnh hưởng của mình ở Syria và đang tìm cách để làm được điều đó. Nếu Moscow chỉ trích chính phủ mới tại Syria một cách công khai, điều đó sẽ chẳng có lợi gì với họ cả" – bà Borshchevskaya nhận định.

Chuyên gia này nói thêm: "Nga cũng muốn được coi là một cường quốc, ngang hàng với Mỹ và cùng giải quyết các cuộc khủng hoảng với Washington. Vì vậy, việc hợp tác riêng với Mỹ trong trường hợp này mang lại cho họ thêm nhiều lợi ích".

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã nhất trí lên án bạo lực, bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang giữa các cộng đồng dân cư Syria và kêu gọi chính quyền lâm thời bảo vệ tất cả người dân Syria bất kể dân tộc hay tôn giáo.

"Tuyên bố hiến pháp" của Syria quy định rằng nguyên thủ quốc gia phải là người Hồi giáo và thiết lập luật Hồi giáo (Sharia) là một trong những nguồn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN