NATO phản ứng việc Nga sắp hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

NATO không lo ngại việc Nga gần đây thông báo hoàn tất sửa đổi học thuyết hạt nhân, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn hôm 30/9 trước khi rời nhiệm sở. Ảnh: Reuters.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn hôm 30/9 trước khi rời nhiệm sở. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi ý những sửa đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga vào tuần trước, viện dẫn các mối đe dọa mới từ phương Tây. Hôm 29/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga đã được hoàn thiện và đang trải qua các thủ tục cần thiết để trở thành luật.

Nga sửa đổi theo hướng hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp đáp trả một cuộc tấn công thông thường từ bên ngoài, trong đó quốc gia thực hiện cuộc tấn công nhận được sự hỗ trợ từ một nước sở vũ khí hạt nhân.

NATO chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu thay đổi nào đối với các lực lượng hạt nhân của Nga để "cần có sự thay đổi từ phía NATO", ông Stoltenberg nói với hãng tin Reuters hôm 30/9. Đây là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông Stoltenberg trước khi rời nhiệm sở. Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ chính thức nhậm chức tổng thư ký NATO vào ngày 1/10.

"Những gì chúng ta thấy là những lời cảnh báo hạt nhân của Nga giống như trước đây", ông Stoltenberg nói. "Mỗi lần chúng tôi tăng cường hỗ trợ quân sự, cung cấp cho Ukraine các vũ khí mới thì Nga lại có động thái cảnh báo như vậy".

Cho đến nay, phương Tây không bị răn đe bởi những lời cảnh báo hạt nhân của Nga, ông Stoltenberg nói thêm. "Việc Nga sửa đổi học thuyết hạt nhân sẽ không ngăn cản NATO hỗ trợ Ukraine".

Ông Stoltenberg thừa nhận "không có viên đạn bạc" nào có thể thay đổi động lực trên chiến trường. NATO không thể thay đổi quan điểm của Nga với Ukraine nhưng có thể khiến Nga phải "suy nghĩ lại khi cái giá phải trả ngày càng lớn hơn".

"Trong xung đột, không có lựa chọn nào là không có rủi ro”, ông Stoltenberg nói, khi được hỏi liệu việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev có gây ra nguy cơ đối đầu trực tiếp Nga - NATO hay không.

NATO không muốn Nga chiến thắng ở Ukraine vì điều này làm đe dọa sự ổn định của liên minh, ông Stoltenberg nói thêm.

Nga chưa lên tiếng bình luận về thông điệp của tổng thư ký NATO.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào Belarus sẽ kích hoạt phản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN