Mỹ và đồng minh cảnh báo Iran không nên đáp trả Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa Iran, tấn công khoảng 20 địa điểm trong nhiều giờ tại Ilam, Khuzestan và Tehran.

Vệt sáng trên bầu trời Tehran do cuộc tấn công của Israel. Ảnh Getty Images. 

Vệt sáng trên bầu trời Tehran do cuộc tấn công của Israel. Ảnh Getty Images. 

Iran xác nhận rằng các cuộc tấn công của Israel ngày 26/10 nhắm vào các căn cứ quân sự nhưng chỉ gây ra “thiệt hại hạn chế”, loạt tấn công đánh dấu sự leo thang căng thẳng đang diễn ra giữa hai nước.

Quân đội Israel tuyên bố rằng chiến dịch đã hoàn tất. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết nếu Iran thực hiện các cuộc tấn công trả đũa, Israel sẽ “có nghĩa vụ đáp trả”.

Bộ tư lệnh phòng không của Iran nhấn mạnh “hành động gây hấn của Israel đã bị hệ thống phòng không tích hợp của nước này chặn lại và phản công thành công”.

Liên quan đến diễn biến mới này, các nước trên thế giới đã bày tỏ quan ngại và yêu cầu hai bên kiềm chế.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett kêu gọi “Iran ngừng các cuộc tấn công vào Israel để chu kỳ giao tranh này có thể kết thúc mà không có thêm leo thang nào nữa”. Ông Savett cũng lên tiếng rằng “phản ứng của Israel là một cuộc tập trận tự vệ và đặc biệt tránh các khu vực đông dân cư, chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự, trái ngược với cuộc tấn công của Iran vào Israel”.

Bên cạnh đó, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng khẳng định Washington không hề liên quan đến vụ Israel tấn công, thêm nữa, nước này mong muốn đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã được cập nhật thông tin khi hoạt động của Israel.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder đã đăng trên X rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và “tái khẳng định cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh và quyền tự vệ của Israel”.

Trong khi đó, đại diện Arab Saudi lên án hành động quân sự nhắm vào Iran là “vi phạm chủ quyền” và luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa và giảm leo thang”.

“Vương quốc Arab Saudi khẳng định lập trường kiên quyết của mình trong việc phản đối tình trạng leo thang liên tục trong khu vực và sự mở rộng của cuộc xung đột đe dọa đến an ninh và sự ổn định của các quốc gia và người dân trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Arab Saudi cho biết ngày 26/10.

Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Arab Saudi và Iran đã được cải thiện với các cuộc họp cấp cao được tổ chức giữa các quan chức của cả hai bên. Năm 2023, hai nước đã nhất trí tái lập quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán trong một thỏa thuận đạt được tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Iraq bày tỏ quan ngại khi Israel “tiếp tục các chính sách hung hăng và mở rộng xung đột trong khu vực, sử dụng các hành động hung hăng trắng trợn mà không có sự răn đe”. Iraq “lặp lại lập trường kiên quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Lebanon, và các nỗ lực toàn diện của khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ sự ổn định trong khu vực”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo Iran không nên đáp trả làn sóng tấn công của Israel, đồng thời kêu gọi kiềm chế ở tất cả các bên. “Tôi khẳng định rõ ràng rằng Israel có quyền tự vệ trước hành động hung hăng của Iran. Tôi cũng kêu gọi các bên cần tránh leo thang thêm nữa trong khu vực. Iran không nên đáp trả”, Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết các cuộc tấn công quân sự của Israel “chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Iran “là hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”. Các cuộc tấn công “làm suy yếu con đường hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực và cũng tạo nên sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã bất ổn”, đồng thời nói thêm rằng “Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chu kỳ leo thang và mở rộng xung đột hiện tại trong khu vực”.

Bộ Ngoại giao Pakistan cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc “đóng vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời thực hiện các bước ngay lập tức để chấm dứt sự liều lĩnh của Israel trong khu vực và hành vi tội phạm của nước này”.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất lên án việc nhắm mục tiêu quân sự vào Iran và bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang liên tục và tác động của nó đối với an ninh và ổn định trong khu vực”.  Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp kiềm chế và khôn ngoan ở mức cao nhất để tránh rủi ro và sự mở rộng của xung đột”.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyền thông Iran đã giảm nhẹ quy mô cuộc không kích của Israel, nói rằng thông tin “100 máy bay tham gia tấn công” là hoàn toàn dối trá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Minh ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN