Mỹ từ chối bảo trợ nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Động thái của Mỹ được cho là một bước đi có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ đồng minh phương Tây hùng mạnh nhất của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 20/2 dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay, Mỹ đã từ chối bảo trợ một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc đánh dấu kỷ niệm 3 năm kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Dự thảo này ủng hộ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và một lần nữa yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Đây được cho là một bước đi có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ đồng minh phương Tây hùng mạnh nhất của Ukraine.

Washington cũng phản đối một cụm từ trong tuyên bố mà Nhóm G7 dự định công bố vào tuần tới nhằm lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Việc Mỹ từ chối đồng ý với ngôn ngữ vốn thường được Liên Hợp Quốc và G7 sử dụng kể từ tháng 2/2022 cho thấy sự chia rẽ ngày càng lớn giữa Mỹ và Ukraine.

Theo các nguồn tin của Reuters, dự thảo nghị quyết đang được hơn 50 quốc gia bảo trợ, mặc dù tên của các quốc gia này không được tiết lộ.

Một nguồn ngoại giao khác cho biết: “Hiện tại, tình hình là Mỹ sẽ không ký vào nghị quyết đó”. Đồng thời, các nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia khác với nghị quyết, bao gồm cả các nước thuộc “Nam bán cầu” (thuật ngữ chỉ các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh), đang được thực hiện.

Đại diện phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva chưa bình luận về thông tin của Reuters.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây không ít lần tỏ rõ thái độ với Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc. Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận Khí hậu Paris. Ông cho rằng các tổ chức này đặt ra những yêu cầu không công bằng và không phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Chưa dừng ở đó, ngày 4/2/2025, ông Trump ký văn bản chấm dứt sự tham gia của Mỹ trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) và đình chỉ nguồn tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Lý do được nêu ra là các cơ quan này thiên vị và không phục vụ đúng lợi ích của Mỹ.

Cùng ngày, ông ban hành một sắc lệnh hành pháp quy định tiến hành đánh giá toàn diện các tổ chức và hiệp ước quốc tế mà Mỹ là thành viên. Mục tiêu của sắc lệnh là xác định những cam kết nào không còn phù hợp với chiến lược “Nước Mỹ trên hết”, với các đối tượng ưu tiên bao gồm UNHRC, UNESCO và UNRWA.

Những động thái này cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump, khi ưu tiên lợi ích quốc gia Mỹ và chủ trương đơn phương điều chỉnh các cam kết đa phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/2 đã gặp đặc phái viên Mỹ về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg. Ông Zelensky sau đó đề cập Kiev sẵn sàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN