Mỹ sắp công bố quyết định mang tính bước ngoặt với Ukraine?

Mỹ có thể thông báo dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga trong tuần này, báo Mỹ Axios dẫn nguồn tin cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer ở London hôm 10/9. Ảnh: Carl Court / Getty Images

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer ở London hôm 10/9. Ảnh: Carl Court / Getty Images

Theo RT, Mỹ từ lâu đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa như tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm thể hiện rằng Washington không can dự trực tiếp vào xung đột. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm này kể từ tháng 5.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ công bố sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi tới Kiev cùng người đồng cấp Anh David Lammyvào tuần này, báo Mỹ Axios dẫn nguồn tin từ hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

"Tôi đã trò chuyện với ông Blinken cách đây hai ngày. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Kiev với thông điệp cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga", ông McCaul nói.

Theo kế hoạch, ông Blinken dự kiến sẽ có mặt ở Kiev cùng Ngoại trưởng Anh David Lammy vào ngày 11/9 để "thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller nói.

Trước khi tới Kiev, ông Blinken đề cập diễn biến mới trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đó là khả năng Iran cung cấp hàng trăm tên lửa đạn đạo cho Nga.

"Chúng tôi sẽ xem xét và lắng nghe đề nghị từ Ukraine", ông Blinken nói hôm 10/9, trong cuộc họp báo với người đồng cấp Anh ở London. Ông Blinken nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận về "vấn đề tên lửa" vào ngày 13/9 tại Washington.

Iran đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phương Tây, rằng nước này đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga.

"Không có tên lửa nào được chuyển đến Nga và cáo buộc của phương Tây hoàn toàn là hình thức chiến tranh tâm lý", Fazlollah Nozari, một chỉ huy quân đội Iran, nói với truyền thông hôm 9/9. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói "phương Tây mới là bên cung cấp vũ khí lớn nhất (cho Ukraine) trong xung đột".

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã mất khoảng 11.400 quân nhân kể từ khi tấn công tỉnh Kursk của Nga cách đây một tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN