Mỹ rút lực lượng, vũ khí khỏi trung tâm hậu cần hỗ trợ Ukraine ở Ba Lan
Mỹ sẽ rút lực lượng khỏi trung tâm hậu cần quan trọng ở Ba Lan, nơi từng đóng vai trò chủ chốt trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái trên được cho là nhằm tiết kiệm hàng chục triệu USD mỗi năm.
Động thái mới của Mỹ dấy lên lo ngại về việc Washington Mỹ có thể giảm bớt cam kết đối với NATO và an ninh châu Âu. Ảnh: AFP.
Theo tờ The Hill, quân đội Mỹ sẽ rút lực lượng và thiết bị khỏi trung tâm hậu cần Jasionka ở đông nam Ba Lan. Trung tâm hậu cần này là một mắt xích then chốt trong mạng lưới vận chuyển vũ khí tới Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022.
Tướng Christopher Donahue – Tư lệnh Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi – tuần này đã thông báo kế hoạch điều chuyển nhân sự từ Jasionka tới các địa điểm khác trong nước. Ba Lan hiện là nơi đồn trú thường trực của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ.
"Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm tối ưu hóa các hoạt động quân sự của Mỹ, sau nhiều tháng đánh giá và lên kế hoạch phối hợp cùng Ba Lan và các đồng minh NATO”, Bộ chỉ huy Mỹ cho biết.
Sau 3 năm hiện diện tại Jasionka, ông Donahue khẳng định đây là thời điểm thích hợp để quân đội “tái cơ cấu quy mô lực lượng” và giúp người đóng thuế Mỹ tiết kiệm “hàng chục triệu USD mỗi năm”.
Trung tâm Jasionka, tuy không phải là căn cứ quân sự thường trực của Ba Lan, nhưng đã trở thành điểm trung chuyển cực kỳ quan trọng do nằm gần biên giới Ukraine. Từ đầu chiến sự, nơi đây đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Kiev.
Trung tâm hậu cần Jasionka ở Ba Lan là địa điểm trung chuyển vũ khí cho Ukraine kể từ năm 2022.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan hồi tháng 1 cho biết, có tới 95% viện trợ quân sự cho Ukraine được chuyển qua Jasionka. Dù Mỹ không còn giữ vai trò chính tại Jasionka, Bộ chỉ huy quân sự nước này nhấn mạnh rằng “các hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine thông qua Jasionka sẽ vẫn tiếp tục dưới sự chỉ đạo của Ba Lan và các nước thành viên NATO khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz, hôm 8/4 xác nhận các nhiệm vụ từng do quân đội Mỹ đảm nhiệm tại Jasionka hiện đã được các đồng minh tiếp quản.
“Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại Ba Lan, nhưng được triển khai ở các địa điểm khác. Nhiệm vụ tại Jasionka giờ đây chủ yếu do các binh sĩ Na Uy, Đức, Anh, Ba Lan và các nước đồng minh khác thực hiện”, ông Kosiniak-Kamysz cho biết.
Động thái rút lực lượng khỏi Jasionka diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc Mỹ có thể giảm bớt cam kết đối với NATO và an ninh châu Âu.
Tư lệnh lực lượng Hải quân Ukraine, ông Oleksiy Neizhpapa tuyên bố, cầu Crimea vẫn là mục tiêu của lực lượng Ukraine.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/04/2025 11:52 AM (GMT+7)