Mỹ quan ngại tình hình của quân đội Ukraine ở vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau hơn 2 tuần phát động tấn công vùng Kursk của Nga, Ukraine vẫn chưa thiết lập tuyến phòng thủ có hệ thống, một quan chức Mỹ nói hôm 21/8.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khu dân cư Malaya Loknya, vùng Kursk. Ảnh: Reuters.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khu dân cư Malaya Loknya, vùng Kursk. Ảnh: Reuters.

Quân đội Ukraine vẫn chưa thiết lập tuyến phòng thủ trong khi vẫn đang tiếp tục các hoạt động quân sự ở vùng Kursk của Nga, một quan chức Mỹ nói với ABC News.

Diễn biến hiện tại phản ánh sự tự tin của Ukraine trong việc có thể tiếp tục tạo bước tiến mới. Nhưng nếu Ukraine không kịp thời củng cố phòng thủ, tình hình sẽ không hề thuận lợi một khi các lực lượng Nga tổ chức phản công, các quan chức Mỹ đánh giá.

"Nga ban đầu không coi cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk là vấn đề nghiêm trọng", quan chức Mỹ giấu tên nói.

Nhưng hiện tại, Mỹ đã nhận thấy dấu hiệu Nga đưa một lượng lớn binh sĩ từ nhiều nơi tới gia cố lực lượng ở vùng Kursk. Giới chức Mỹ đánh giá đây là đợt luân chuyển quân thứ hai của Nga. Phần lớn lực lượng chi viện sẽ có mặt ở Kursk trong hai tuần tới.

Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định Ukraine có thể phải trả giá đắt khi cố gắng tiến công và lơ là việc phòng thủ.

"Lẽ ra Ukraine nên vạch ra ranh giới phòng thủ ở vùng Kursk của Nga và giữ chắc khu vực này, thay vì cố gắng tiến thêm", ông Cancian nói với ABC News.

"Càng cố gắng tấn công, Ukraine sẽ càng đối mặt tổn thất lớn hơn", ông Cancian giải thích. "Sẽ là không vấn đề gì nếu điều đó mở ra thêm hướng tấn công mới hay mang tính đột phá. Nhưng có vẻ như Ukraine chỉ đang cố gắng đạt bước tiến mới dù rất chậm".

Các lực lượng Ukraine đã chiến đấu ở vùng Kursk của Nga trong 16 ngày, kể từ ngày 6/8. "Trong những ngày tới, chúng ta sẽ biết rõ hơn về những toan tính của Ukraine. Liệu họ có chú trọng hơn vào phòng thủ hay không", ông Cancian nói thêm.

Ukraine phá hủy một cây cầu của Nga ở vùng Kursk. Ảnh: Reuters.

Ukraine phá hủy một cây cầu của Nga ở vùng Kursk. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hạ thêm 300 binh sĩ Ukraine và phá hủy 26 xe bọc thép ở vùng Kursk.

Cập nhật mới nâng tổn thất của Ukraine trong giao tranh ở vùng Kursk lên 4.400 binh sĩ. Ukraine cũng được cho là tổn thất 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, hơn 400 phương tiện quân sự, 31 hệ thống pháo, 5 hệ thống phòng không, 9 hệ thống pháo phản lực, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các đơn vị xung kích của Ukraine ở vùng Kursk đã bị ngăn chặn và đang bị đẩy lùi khỏi các khu vực dân cư, thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat và là phó tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, cho biết, theo TASS.

Ông Alaudinov nói thêm rằng, nhiều đơn vị Ukraine đang phải tập hợp lại lực lượng do tổn thất lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 21/8 đưa ra nhận định về cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk, khi ông có chuyến thăm Moldova.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - ABC News, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN