Mỹ nói vũ khí viện trợ giúp Ukraine ổn định tình hình ở tiền tuyến, Kiev nói khác

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/5 nói vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine đang giúp ổn định tình hình ở tiền tuyến trước sự gia tăng tiến công của Nga. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cùng ngày lại đưa ra tuyên bố khác.

Thị trấn Vovchansk ở vùng Kharkiv là một trong những khu vực xảy ra giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

Thị trấn Vovchansk ở vùng Kharkiv là một trong những khu vực xảy ra giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu tại điểm dừng chân đầu tiên ở thủ đô Chisinau của Moldova trong chuyến công du châu Âu, ông Blinken các vũ khí Mỹ viện trợ bổ sung cho Ukraine kể từ tháng 4 đã "tạo ra hiệu quả thực sự", khiến quân đội Nga chưa thể đạt mục tiêu khi phát động cuộc tiến công ở vùng Kharkiv, theo Reuters.

"Tôi nghĩ chúng ta đã nhìn thấy sự ổn định ở tiền tuyến và Nga không đạt được mục tiêu đề ra", ông Blinken nói.

Chuyến công du châu Âu của ông Blinken được cho là nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho Kiev ở các nước đồng minh NATO và các nước láng giềng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn báo Mỹ Bloomberg vào ngày 29/5, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói các vũ khí viện trợ của Mỹ đã bắt đầu được chuyển tới tiền tuyến nhưng "sẽ mất vài tuần" để viện trợ quân sự của Mỹ đạt tới "mức quan trọng".

"Ở thời điểm hiện tại, quân đội Nga chiếm ưu thế hoàn toàn về đạn pháo, tên lửa và các vũ khí khác", ông Podolyak nói trên tờ Bloomberg. "Nga sẽ tiếp tục tiến công trên khắp tiền tuyến nhằm tạo bước tiến như họ đã làm trong vài tuần qua, tận dụng khoảng thời gian vài tuần còn lại trước khi sự hỗ trợ của Mỹ tới tiền tuyến đạt tới số lượng đầy đủ".

Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, Nga sau đó có thể sẽ buộc "Ukraine phải chấp nhận các thỏa thuận bất lợi nhằm đóng băng xung đột".

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 29/5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhấn mạnh "bất cứ thỏa thuận nào tiến tới đóng băng xung đột, giữ tiền tuyến như hiện nay sẽ đem lại lợi thế cho Nga".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời họp báo cùng Tổng thống Moldova Maia Sandu vào ngày 29/5/2024.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời họp báo cùng Tổng thống Moldova Maia Sandu vào ngày 29/5/2024.

"Sự hỗ trợ quân sự bổ sung của phương Tây cho Ukraine vẫn cần thời gian để tới tiền tuyến và tới tay các đơn vị quân đội Ukraine một cách đầy đủ", ISW đánh giá.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây đưa ra quyết định nhanh hơn, đẩy nhanh tiến độ cung cấp vũ khí.

"Các quyết định viện trợ của phương Tây đôi khi quá muộn. Có thời điểm vũ khí mà chúng tôi cần chỉ được chuyển tới sau đó một năm. Chúng ta đang tiến một bước nhưng lùi hai bước. Vậy nên có lẽ chúng ta cần thay đổi một chút", ông Zelensky nói.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 29/5, ông Podolyak nói Ukraine cần 60 chiến đấu cơ phương Tây để bao phủ tiền tuyến, ngăn chặn các cuộc tập kích của Nga và nếu có thêm "100 - 120 máy bay thì càng tốt".

Phương Tây hiện đang trong giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện phi công Ukraine. Các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp có thể được chuyển tới Kiev trong vài tháng tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều quốc gia sẵn sàng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters, Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN