Mỹ ngăn Nhóm G7 ra tuyên bố chỉ trích Nga
Trước thềm hội nghị Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (Nhóm G7), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington phản đối những ngôn từ có thể gây hại cho những nỗ lực nhằm đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng của Nhóm 7 nước gồm: Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ, sẽ họp tại khu nghỉ dưỡng ven sông La Malbaie, Quebec, từ ngày 12-14/3, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
Các cuộc họp Nhóm G7 luôn đạt được đồng thuận kể từ khi Nga bị đình chỉ tư cách thành viên vào tháng 3/2014, cho đến khi Tổng thống Trump đảo lộn chính sách đối ngoại để xích lại gần Mátxcơva và gây sức ép lên Kiev.
Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao G7 cho biết, ban đầu Canada hy vọng 7 nước sẽ nhất trí ra tuyên bố chung, để thể hiện quan điểm về nhiều vấn đề, từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc. Tuyên bố thứ hai của nhóm nêu rõ những nỗ lực của G7 nhằm khống chế đội tàu hoạt động bí mật của Nga.
Hạm đội trong bóng tối là tên mà phương Tây dùng để gọi đội tàu Nga sử dụng để vận chuyển dầu, vũ khí và ngũ cốc theo cách tránh để phương Tây phát hiện.
Gần 2 trong số 8 trang trong tuyên bố G7 gần đây nhất vào tháng 11 năm ngoái chỉ tập trung vào Ukraine, chủ yếu chỉ trích Nga.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết việc thống nhất về tuyên bố chung lần này rất khó khăn, đến nay vẫn chưa tìm được quan điểm chung.
Hai nhà ngoại giao cho biết, Mỹ đang tìm cách xóa bỏ các chi tiết nói về việc trừng phạt và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời đề nghị sử dụng ngôn từ cứng rắn với Trung Quốc.
Phát biểu với các phóng viên trên đường đến Ả-rập Xê-út để đàm phán với các quan chức Ukraine, ông Rubio cho biết luôn có những điểm bế tắc. Ông nói thêm rằng Washington không thể ký vào bất kỳ điều gì có thể cản trở việc đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán.
"Chúng tôi cảm thấy ngôn ngữ đối kháng đôi khi khiến việc đưa các bên vào bàn đàm phán trở nên khó khăn hơn, nhất là hiện nay chúng tôi là bên duy nhất dường như có thể thực hiện các cuộc đàm phán như vậy", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ.
Ba nhà ngoại giao cho biết, Mỹ cũng phản đối việc ra một tuyên bố riêng về đội tàu bí mật của Nga.
"Kịch bản tốt nhất là hai tuyên bố. Kế hoạch B là một tuyên bố. Nhưng người Mỹ đang chặn tuyên bố về vấn đề trên biển, nên điều đó không dễ dàng. Ngay cả những gì người Canada nghĩ là dễ dàng thì thực tế cũng không dễ dàng", một nhà ngoại giao Nhóm G7 cho biết.
Canada - quốc gia giữ ghế chủ tịch luân phiên của nhóm G7 (liên minh gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến) hôm 8/3 đề xuất biện pháp trừng phạt...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/03/2025 15:09 PM (GMT+7)