Mỹ lên kế hoạch sơ tán 2 căn cứ ở Niger

Theo một tướng Không quân Mỹ, kế hoạch sơ tán của quân đội Mỹ dựa trên một số tình huống giả định, trong đó có trường hợp người Mỹ phải vội vàng rời đi.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các kế hoạch để đối phó những thay đổi tiềm ẩn có thể xảy ra dưới chính quyền quân sự ở Niger. Ảnh minh họa: U.S. Air Force

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các kế hoạch để đối phó những thay đổi tiềm ẩn có thể xảy ra dưới chính quyền quân sự ở Niger. Ảnh minh họa: U.S. Air Force

James Hecker, tướng Không quân Mỹ, ngày 18/8 nói với các phóng viên tại Washington rằng, Mỹ chuẩn bị sẵn kế hoạch sơ tán 2 căn cứ máy bay không người lái và chống khủng bố ở Niger để đề phòng có thay đổi dưới sự quản lý của chính quyền quân sự.

Lầu Năm Góc đang tìm kiếm đồng minh ở các khu vực thuộc vùng Sahel và sa mạc Sahara ở phía bắc châu Phi mà "chúng tôi có thể hợp tác, sau đó chuyển các tài sản của 2 căn cứ không quân này đến đó", tướng Hecker tiết lộ, trong khi từ chối nêu tên quốc gia cụ thể. "Chúng tôi biết mình muốn đặt căn cứ ở đâu nhưng điều đó phụ thuộc phần lớn vào việc ngoại giao", vị tướng Không quân Mỹ nói thêm. 

Tướng Hecker làm rõ rằng Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có gọi cuộc binh biến ở Niger là một cuộc đảo chính hay không. Nếu gọi đây là một cuộc đảo chính, Washington phải cắt đứt hầu hết mối quan hệ quân sự và an ninh mà 2 nước đang có. Mỹ hiện có một số căn cứ và khoảng 1.000 binh sĩ ở Niger. 

Theo tướng Hecker, việc đưa ra quyết định đó "có thể mất vài tuần hoặc lâu hơn nữa". Ông cũng cho rằng, việc các lực lượng Mỹ rời Niger (nếu xảy ra) "rõ ràng sẽ ảnh hưởng" đến hoạt động chống khủng bố và tình báo của Washington. 

Quân đội Mỹ đã tính đến các kịch bản, trong đó có trường hợp người Mỹ phải vội vàng rời đi, chỉ mang theo những gì họ có thể, và các kịch bản khác nhẹ nhàng hơn. "Dĩ nhiên, điều chúng tôi hy vọng là có một giải pháp ngoại giao hòa bình để giải quyết vấn đề này và chúng tôi không phải rời đi", vị tướng Mỹ nói. 

Mỹ và Pháp hiện có 1.000 và 1.500 binh sĩ đồn trú ở quốc gia Tây Phi này, cùng một số căn cứ quân sự ở thủ đô Niamey, thành phố Agadez và một số địa điểm khác.

Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 18/8 cho biết đã xác định "ngày can thiệp" vào Niger nếu các giải pháp khác thất bại. Tuy nhiên, một số thành viên của ECOWAS như Burkina Faso hay Mali cảnh báo rằng sẽ coi bất kỳ động thái can thiệp quân sự nào vào Niger là lời tuyên chiến chống lại các nước này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Khối Tây Phi quyết định “ngày can thiệp” vào Niger

Một quan chức cấp cao của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) cho biết "ngày can thiệp" được xác định sau cuộc họp 2 ngày của giới lãnh đạo quốc phòng ECOWAS,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN