Mỹ gây sức ép với Trung Quốc vì đảo chính quân sự ở Myanmar

Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc để buộc Bắc Kinh phản đối đảo chính quân sự ở Myanmar, dù rằng Bắc Kinh đến nay vẫn giữ lập trường trung lập, kêu gọi các bên kiềm chế.

Cảnh sát Myanmar canh gác bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở thành phố Yangon.

Cảnh sát Myanmar canh gác bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở thành phố Yangon.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 17.2 tuyên bố Trung Quốc “nên đóng vai trò xây dựng” ở Myanmar. Ông Price một lần nữa khẳng định hành động đảo chính của quân đội Myanmar là đòn giáng mạnh vào tiến trình dân chủ ở quốc gia này.

“Khi nhắc đến Trung Quốc, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi muốn Trung Quốc đóng vai trò xây dựng. Đó là thông điệp chúng tôi gửi đến Trung Quốc một cách rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các thông điệp này cho đến khi Trung Quốc lên án đảo chính ở Myanmar”, ông Price nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar bác bỏ các nghi vấn Bắc Kinh giúp đỡ quân đội Myanamar đảo chính.

Ông Chen nói Bắc Kinh “không hề biết trước” về cuộc đảo chính, không hề giúp đỡ chính quyền quân sự xây dựng tường lửa ngăn người biểu tình kêu gọi tụ tập trên mạng Internet.

“Chúng tôi có mối quan hệ thân thiện với cả quân đội và đảng Liên minh Dân chủ (NLD) ở Mynamar. Tình hình hiện tại là điều Trung Quốc không muốn thấy”, ông Chen nói.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Đại sứ Chen còn đề cập đến những “yêu cầu hợp lý” của đám đông người biểu tình ở Myanmar. Ông Chen nhắc đến việc nhiều người biểu tình đã vây quanh các đại sứ quán nước ngoài ở Myanmar để gửi thông điệp.

“Chúng tôi hiểu nguyện vọng của họ”, ông Chen nói. Tuy nhiên, Trung Quốc cho đến nay vẫn từ chối cùng Mỹ lên án cuộc đảo chính của quân đội.

“Chúng tôi hi vọng tất cả các bên ở Myanmar có thể giữ bình tĩnh và kiềm chế, tránh các hành động có thể leo thang căng thẳng. Trong tình hình hiện tại, điều cần thiết là nên tránh bạo lực, bảo vệ quyền lợi cơ bản của con người”, ông Chen nói.

Về vấn đề kỹ sư Trung Quốc sang Myanmar giúp xây dựng tường lửa hay binh sĩ Trung Quốc tuần tra trên đường phố Myanmar, ông Chen khẳng định đây là các tin đồn thất thiệt.

Theo ông Chen, các chuyến bay chở hàng qua lại giữa Trung Quốc và Myanmar trong thời điểm hiện tại chỉ đơn thuần vận chuyển hải sản và các sản phẩm xuất khẩu của Myanmar. Không hề có chuyện Trung Quốc vận chuyển vũ khí đến Myanmar, ông Chen khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh vệ tinh hé lộ cảnh tượng ở Myanmar sau 3 ngày liên tiếp quân đội cắt Internet

Các bức ảnh vệ tinh chụp ở Myanmar cho thấy cuộc biểu tình phản đối quân đội của người dân vẫn diễn ra, dù Myanmar...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN