Mỹ dừng toàn bộ viện trợ quân sự: Ukraine lên tiếng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, viện trợ quân sự từ Mỹ vẫn đổ về Ukraine cho tới tận đêm ngày 3/3.

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện bằng vũ khí phương Tây (ảnh: Global Images Ukraine/Getty Images)

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện bằng vũ khí phương Tây (ảnh: Global Images Ukraine/Getty Images)

Tiếp tục “chống đỡ”

Tuyên bố nêu trên của ông Shmyhal được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây hôm 3/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.

Trong cuộc họp báo hôm 4/3, ông Shmyhal cho biết, Kiev vẫn có đủ vũ khí và thiết bị để cung cấp cho lực lượng tiền tuyến. Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh, viện trợ từ Mỹ rất quan trọng và Kiev sẽ làm mọi cách có thể để duy trì quan hệ với Washington.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chống đỡ”, ông Shmyhal nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ một cách bình tĩnh, thông qua các kênh có sẵn. Chúng tôi chỉ có một kế hoạch, chiến thắng và sống sót”, ông Shmyhal nói.

Trong cuộc họp báo, ông Shmyhal bày tỏ niềm tin rằng Mỹ, đối tác “lớn nhất”, sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Thủ tướng Ukraine – ông Denys Shmyhal (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ukraine – ông Denys Shmyhal (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ở Kiev, có không ít ý kiến chỉ trích quyết định của ông Trump. Oleksandr Merezhko – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, cho rằng, Tổng thống Mỹ đang “đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky chưa bình luận về quyết định từ phía Mỹ. Quan hệ Mỹ - Ukraine trở nên căng thẳng sau cuộc cãi vã của ông với ông Trump tại Phòng Bầu dục hôm 28/2.

Theo Reuters, quyết định “đóng băng” viện trợ quân sự sẽ có hiệu lực cho đến khi chính quyền ông Trump xác định Kiev đã thực sự mong muốn hòa bình.

“Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông ấy tập trung vào hòa bình. Chúng tôi cần các đối tác cam kết thực hiện mục tiêu đó. Chúng tôi đang tạm dừng và xem xét lại các khoản viện trợ để đảm bảo rằng chúng phục vụ cho mục tiêu hòa bình”, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters.

Phản ứng của Nga

Hôm 4/3, trong cuộc họp báo tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga hoan nghênh quyết định của chính quyền ông Trump.

“Nếu được xác nhận, đây là quyết định thực sự có thể thúc đẩy chính quyền Kiev hướng tới hòa bình”, ông Peskov nói.

“Đây có thể là đóng góp tốt nhất cho mục tiêu hòa bình”, ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov cho biết, các nước châu Âu đang cố gắng “bù đắp” cho Ukraine khi nguồn cung vũ khí từ Mỹ bị gián đoạn.

“Tuy nhiên, nguồn cung cấp chính vẫn đến từ Mỹ”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng hoan nghênh thông tin do một số hãng tin phương Tây tiết lộ, rằng Mỹ có kế hoạch nới lỏng các lệnh trừng phạt cho Nga.

“Lập trường của chúng tôi về các lệnh trừng phạt là điều ai cũng biết. Nga coi chúng là bất hợp pháp. Tất nhiên, khi nói về việc bình thường hóa quan hệ song phương, thì chúng ta cần dỡ bỏ gánh nặng của thứ gọi là lệnh trừng phạt”, ông Peskov nói.

Năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine có thể sẽ suy giảm đáng kể trong vài tháng tới do thiếu các vũ khí và đạn dược quan trọng mà chỉ có Mỹ sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Reuters, Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN