Mỹ dừng toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine: Loạt nước châu Âu lên tiếng
Bộ ngoại giao Ba Lan cho biết, các đồng minh của Ukraine ở châu Âu không được thông báo trước về quyết định tạm dừng viện trợ quân sự của Tổng thống Mỹ.
Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine sau màn đấu khẩu căng thẳng ở Nhà Trắng giữa ông Zelensky và ông Trump. Ảnh: Saul Loeb
Theo Guardian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Paweł Wronski ngày 4/3 nói rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump "được đưa ra mà không có bất kỳ thông tin hay tham vấn nào, với cả các đồng minh NATO lẫn nhóm có liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine".
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc họp nội các ở Warsaw rằng châu Âu đang phải đối mặt với những rủi ro chưa từng có, bao gồm "rủi ro lớn nhất trong vài thập kỷ qua về mặt an ninh".
"Điều này đặt châu Âu, Ukraine, Ba Lan vào tình thế khó khăn hơn", ông Tusk nói thêm rằng Warsaw quyết tâm "tăng các hoạt động ở châu Âu để tăng cường năng lực phòng thủ của chúng tôi" trong khi vẫn duy trì mối quan hệ tốt nhất có thể với Mỹ.
Thủ tướng Pháp François Bayrou cho biết quyết định đóng băng viện trợ vũ khí cho Ukraine của Mỹ trong khi nước này đang có xung đột báo hiệu rằng Washington đang "bỏ rơi đất nước đang bị tấn công và chấp nhận - hoặc mong muốn - Nga chiến thắng". Ông Bayrou cho rằng, châu Âu có trách nhiệm thay thế khoản viện trợ đó của Washington. Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng đã đến lúc châu Âu phải từ bỏ sự phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, cho rằng: “Hiện nay, hai điều thiết yếu cho hòa bình thông qua sức mạnh là viện trợ bổ sung - quân sự và tài chính - cho Ukraine”.
Thủ tướng Cộng hòa Séc, Petr Fiala, kêu gọi thay đổi cơ bản chính sách châu Âu, nói rằng quyết định của ông Trump có nghĩa là "chúng ta phải tăng cường năng lực kinh tế và quân sự và chịu hoàn toàn trách nhiệm về an ninh của chính mình".
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho rằng châu Âu phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để lấp đầy khoảng trống do lệnh đóng băng của Mỹ để lại.
“Châu Âu phải tăng viện trợ quân sự cho Ukraine để cho phép Ukraine tiếp tục chiến đấu vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, ông Tsahkna nói và cho biết thêm rằng Estonia đã quyết định tăng viện trợ thêm 25% cho Ukraine trong năm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho rằng Ukraine "hoàn toàn phụ thuộc" vào một số viện trợ của Mỹ, bao gồm cả tên lửa Patriot. "Vì vậy, điều này sẽ đặt châu Âu vào tình huống mà chúng ta thực sự cần phải tự mình làm nhiều hơn để giúp Ukraine", ông nói.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng Mỹ và Hungary chia sẻ cùng một lập trường.
Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, Mỹ vẫn là "đồng minh" và ủy ban này "không có thẩm quyền bình luận về các quyết định hoặc thông báo được đưa ra ở phía bên kia Đại Tây Dương".
Mỹ đã cấm các đồng minh chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, động thái thể hiện sự quay lưng của Tổng thống Donald Trump đối với người đồng cấp...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/03/2025 15:51 PM (GMT+7)