Mỹ dừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc
Bưu điện Mỹ cho biết họ đã tạm dừng việc chấp nhận các bưu kiện quốc tế từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong cho đến khi có thông báo mới, đe dọa đến mô hình kinh doanh của 2 gã khổng lồ thương mại điện tử Shein và Temu.
Bưu điện Mỹ tạm dừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc trong bối cảnh 2 nước tung đòn áp thuế lẫn nhau. Ảnh: Reuters
Bưu điện Mỹ không đưa ra lý do cho việc tạm dừng này, nhưng cho biết trong một tuyên bố ngày 4/2 rằng luồng thư từ Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng.
Bưu điện không cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào về việc tạm dừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc khi được CNN liên hệ.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp chấm dứt miễn trừ “de minimis” - một quy định lâu đời cho phép bất kỳ ai, kể cả nhà xuất khẩu, được vận chuyển các gói hàng có giá trị dưới 800 USD đến Mỹ mà không phải chịu thuế hoặc không phải trải qua quá trình kiểm tra.
Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp dụng mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 4/2.
Theo CNN, quy định mới có khả năng ảnh hưởng đến các trang thương mại điện tử như Shein và Temu, những trang đã xây dựng mô hình kinh doanh khổng lồ xung quanh quy định "de minimis".
Các hạn chế nới lỏng và miễn thuế đối với các sản phẩm giá rẻ đã cho phép hơn một tỷ gói hàng đổ vào Mỹ với giá thấp cho người tiêu dùng tìm kiếm các giao dịch từ quần áo đến hàng gia dụng.
Theo số liệu từ một báo cáo vào tháng 6/2023, việc chấm dứt quy định "de minimis" sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các lô hàng từ Trung Quốc, vì gần một nửa số kiện hàng được vận chuyển theo quy định "de minimis" có nguồn gốc từ quốc gia này.
Bắc Kinh đã trả đũa lệnh áp thuế mới của ông Trump bằng một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế vào ngày 4/2, bao gồm áp thuế 15% đối với một số loại than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, cũng như áp thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp, ô tô phân khối lớn và xe bán tải. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/2.
Bắc Kinh cũng áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhắm vào hơn 20 sản phẩm kim loại và công nghệ liên quan của Washington, đồng thời thêm 2 công ty Mỹ là công ty công nghệ sinh học Illumina và nhà bán lẻ thời trang PVH Group vào danh sách các thực thể "không đáng tin cậy".
Nếu Trung Quốc đang tức giận vì bị Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với tất cả hàng hóa nước này thì sự tức giận đó được che giấu rất kỹ.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/02/2025 20:21 PM (GMT+7)