Mỹ dùng đến "Bóng ma bầu trời" B-2 dội bom Houthi: Thông điệp răn đe Iran?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Mỹ đã đánh trúng 5 cơ sở vũ khí ngầm dưới lòng đất của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, sử dụng các oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 trong cuộc cuộc tấn công có thể được xem là tín hiệu cảnh báo Iran, báo Mỹ New York Times (NYT) đưa tin.

Mỗi chiếc B-2 có khả năng mang theo 2 quả bom GBU-57. Nguồn: The War Zone/Không quân Mỹ.

Mỗi chiếc B-2 có khả năng mang theo 2 quả bom GBU-57. Nguồn: The War Zone/Không quân Mỹ.

Tuyên bố đáng chú ý của Mỹ

Phát biểu vài giờ sau khi cuộc tấn công diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Tổng thống Joe Biden trực tiếp ra lệnh nhằm "làm suy giảm hơn nữa năng lực của lực lượng Houthi trong việc cản trở giao thương hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Aden".

Theo NYT, ông Austin không đề cập đến Iran trong bài phát biểu, nhưng việc Mỹ huy động oanh tạc cơ chiến lược có khả năng dội bom các cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất của Iran được xem là dấu hiệu đáng chú ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng được cho là ngầm ám chỉ Iran trong bài phát biểu. "Sứ mệnh ném bom này cho thấy năng lực độc đáo của Mỹ trong việc tấn công các cơ sở mà các đối thủ của Mỹ nghĩ rằng không thể bị xâm phạm, bất kể các cơ sở này nằm sâu bao nhiêu dưới lòng đất, được gia cố hay bảo vệ kĩ lưỡng đến đâu", ông Austin tuyên bố.

Ảnh chụp các thành viên lực lượng Houthi ở Yemen vào tháng 9/2024. Ảnh: EPA.

Ảnh chụp các thành viên lực lượng Houthi ở Yemen vào tháng 9/2024. Ảnh: EPA.

"Oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirrit là vũ khí chứng minh năng lực tấn công toàn cầu của Mỹ nhằm vào các mục tiêu đối thủ, bất kể ở đâu và vào thời điểm nào", ông Austin nói thêm.

Trong một tuyên bố riêng biệt, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ nói các khí tài của hải quân cũng tham gia vào cuộc tấn công tầm xa.

Oanh tạc cơ B-2 ném bom xuyên phá hầm ngầm mạnh nhất thế giới?

Theo NYT, Mỹ có thể đã sử dụng những quả bom hạng nặng chuyên xuyên phá hầm ngầm trong cuộc tấn công.

"Bóng ma bầu trời" B-2 Spirit là mẫu máy bay duy nhất của Mỹ có khả năng mang bom xuyên phá hầm ngầm mạnh nhất gọi là GBU-57. Mẫu bom này nặng 12 tấn, có khả năng xuyên 60 mét bê tông cốt thép.

Khi được hỏi liệu Mỹ có sử dụng bom GBU-57 trong cuộc tấn công tối ngày 15/10 hay không, Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận.

Oanh tạc cơ B-2 ném bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57 trong một cuộc thử nghiệm. Nguồn: The War Zone/Không quân Mỹ.

Tính đến năm 2015, Mỹ sở hữu khoảng 20 quả bom GBU-57. 5 quả bom khác cùng loại đã được quân đội Mỹ sử dụng trong các cuộc thử nghiệm.

Mỗi oanh tạc cơ chiến lược B-2 có khả năng mang theo 2 quả bom loại này. Thông thường trong mỗi sứ mệnh chiến đấu, không quân Mỹ thường huy động 2 oanh tạc cơ B-2.

Tháng 1/2017, 2 oanh tạc cơ B-2 của Mỹ đã dội bom một trại huấn luyện khủng bố ở Libya, tiêu diệt 85 phần tử cực đoan. Tổng cộng 108 quả bom nặng 230kg đã được Mỹ sử dụng trong cuộc không kích.

Iran và Houthi hiện chưa lên tiếng bình luận về cuộc tấn công với quy mô chưa từng có của Mỹ ở Yemen.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong hàng thập kỷ, Iran đã xây dựng một mạng lưới các nhóm vũ trang và chính phủ liên minh chống Mỹ và Israel. Mạng lưới này giúp duy trì sự hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - NYT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN