Mỹ điều tàu sân bay mang tiêm kích F-35 đến Trung Đông

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Truyền thông Mỹ cho biết Lầu Năm Góc quyết định điều tàu sân bay USS Carl Vinson tới Trung Đông để hoạt động cùng nhóm tác chiến Truman.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với AP cuối tuần trước rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ký lệnh kéo dài thời gian triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman ở Trung Đông thêm một tháng nữa.

Ông Hegseth cũng điều động tàu sân bay USS Carl Vinson cùng chiến hạm hộ tống từ Thái Bình Dương đến Trung Đông. Quyết định này sẽ kéo dài thời gian làm nhiệm vụ của USS Carl Vinson thêm khoảng ba tháng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson dự kiến mất 2-3 tuần để tới Trung Đông và sẽ hoạt động cùng tàu sân bay Truman tại đây trong một khoảng thời gian. Quyết định được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tăng cường độ không kích nhằm vào những khu vực do nhóm vũ trang Houthi kiểm soát tại Yemen.

USS Carl Vinson được biên chế một phi đoàn tiêm kích tàng hình F-35C, loại máy bay không có trong lực lượng của tàu USS Harry S. Truman.

Tàu sân bay USS Carl Vinson diễn tập cùng không quân Hàn Quốc ngày 13/3. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Carl Vinson diễn tập cùng không quân Hàn Quốc ngày 13/3. Ảnh: US Navy

Quyết định điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông của Lầu Năm Góc không chỉ tăng cường năng lực của hải quân Mỹ trong khu vực, mà dường như còn là thông điệp răn đe nhắm vào Iran, quốc gia hậu thuẫn chính cho lực lượng Houthi.

Đây là lần thứ hai Mỹ triển khai cùng lúc hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở khu vực Trung Đông trong một năm qua. Hồi tháng 8/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Lloyd Austin cũng lệnh cho nhóm tác chiến Abraham Lincoln tới Trung Đông phối hợp với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nhằm răn đe Iran.

Quân đội Mỹ ngày 15/3 mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Houthi tại Yemen, khiến hơn 50 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Mỹ sau đó tiếp tục chiến dịch không kích và tuyên bố đã hạ nhiều chỉ huy chủ chốt của Houthi.

Houthi trả đũa bằng cách phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái (UAV) vào nhóm tác chiến tàu sân bay Truman. Lực lượng này tuyên bố sẽ đưa tàu hàng và chiến hạm Mỹ vào danh sách mục tiêu tập kích "cho tới khi nào họ chấm dứt tấn công đất nước Yemen".

Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: CNN

Khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: CNN

Lực lượng Houthi đã hơn 100 lần tập kích tàu thuyền được cho là có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ tháng 11/2023, nhằm thể hiện ủng hộ với người dân Palestine trong xung đột Israel - Hamas.

Chiến dịch của Houthi đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động tại tuyến hàng hải quốc tế vốn vận chuyển tới 12% giá trị thương mại toàn cầu này. Các đợt tập kích khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi, với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn.

Houthi ngừng tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden từ ngày 19/1, khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Nhóm vũ trang Yemen ngày 11/3 thông báo sẽ tiếp tục tấn công tàu hàng Israel vì nước này chặn viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Chiến đấu cơ Mỹ gần đây đã lần đầu phóng rocket dẫn đường mang tên Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến II (APKWS II) để phá hủy một máy bay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Tiến (AP, USNI, AFP) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN