Mỹ có thể vô tình bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Chuyên gia cho rằng Washington không có đòn bẩy nào thực sự hiệu quả đối với tình hình trên thực địa, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran đang đứng trước nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, một chuyên gia đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng Mỹ có thể bị lôi kéo vào nhiều cuộc chiến hơn ở Trung Đông và "nó sẽ ngày càng leo thang".

Các lực lượng Israel đang tăng cường hoạt động trên 2 mặt trận: Phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon chống lại Hezbollah và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza. Cuộc tấn công vào Lebanon đã khiến 8 binh sĩ Israel thiệt mạng, trong khi các cuộc không kích mới nhất vào Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, bao gồm cả trẻ em.

Tổng thống Biden cho biết hôm 3/10/2024 rằng Mỹ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: The Guardian

Tổng thống Biden cho biết hôm 3/10/2024 rằng Mỹ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: The Guardian

Mỹ đã không thể kiềm chế được Israel – đồng minh chủ chốt của mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận ông không thể tác động đến hoạt động quân sự của Israel, bởi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông liên tục phớt lờ các cảnh cáo của Mỹ về cách thức tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

Trong một cuộc vận động tranh cử hôm 1/10, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã gọi tình hình leo thang ở Trung Đông là "rất gần với thảm họa toàn cầu" và đổ lỗi cho chính quyền Biden-Harris.

Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến rất gần, khả năng can thiệp mạnh mẽ từ Washington dường như rất mong manh. Có vẻ như các sự kiện diễn biến nhanh chóng ở Trung Đông sẽ phủ bóng đen lên những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống ở "xứ cờ hoa".

"Vấn đề chính là không ai sẽ cảnh báo ông Netanyahu. Bất cứ điều gì người Israel định làm, thì họ sẽ làm mà không có sự ràng buộc nào từ Mỹ. Washington không có đòn bẩy nào thực sự hiệu quả đối với tình hình trên thực địa, đặc biệt là khi cuộc bầu cử đang đến gần", Tiến sĩ Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học King"s College London, nói với tờ Mirror US hôm 4/10.

"Khoảng trống lãnh đạo này trong khu vực khiến cho việc dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trở nên rất khó lường", ông Krieg nói, cảnh báo rằng Mỹ có thể vô tình bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran, bất chấp những nỗ lực trước đó của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn những sự vướng mắc như vậy.

"Ông Trump không có kế hoạch thoát khỏi tình trạng bế tắc này nhưng ông ấy tin vào việc ngăn không để Mỹ bị kéo vào nhiều cuộc chiến hơn ở Trung Đông. Trong khi đây chính xác là những gì đang xảy ra ngay lúc này", ông Krieg nhận định.

"Nó sẽ leo thang. Thực ra nó đã leo thang rồi. Chúng ta đã vượt qua ngưỡng đó. Họ đang ở trong tình trạng chiến tranh. Họ sẽ phản ứng để cân bằng mức độ răn đe".

Trong một tuyên bố hôm 3/10, ông Biden cho biết ông không cho rằng Israel sẽ trả đũa Iran ngay sau các cuộc tấn công bằng gần 200 quả tên lửa của Iran nhằm vào Israel hôm 1/10 và bác bỏ ý tưởng rằng Mỹ sẽ cho phép Israel tấn công các mục tiêu của Iran.

Chính quyền Biden lo ngại rằng một phản ứng lớn của Israel, đặc biệt là phản ứng nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, có thể gây ra sự leo thang hơn nữa, cuối cùng có thể khiến các lực lượng Mỹ bị cuốn vào cuộc và có khả năng dẫn đến quyết định của Iran là cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang thảo luận về việc tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran như biện pháp trả đũa cho cuộc không kích của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức (Hindustan Times, The Guardian) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN