Mỹ có thể mang “niềm vui” cho Nga và làm “buồn lòng” Ukraine?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mỹ có thể "công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga" như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev.

Thông tin trên được Bloomberg trích dẫn từ các nguồn thạo tin, song nhấn mạnh "Nhà Trắng vẫn đưa ra quyết định cuối cùng".

RT cho hay bán đảo Crimea với phần lớn dân cư là người gốc Nga sinh sống, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine, gia nhập Liên bang Nga ngay sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev năm 2014.

Chính quyền Kiev không công nhận việc Nga đơn phương sáp nhập Crimea và lâu nay luôn khẳng định yêu cầu khôi phục biên giới Ukraine như năm 1991.

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài suốt từ cuối tháng 2-2022 tới nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù Mỹ đã sốt sắng thể hiện vai trò trung tâm kiến tạo.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho rằng vấn đề lãnh thổ Ukraine có thể được giải quyết theo hướng có lợi cho Nga – theo TASS.

Đặc phái viên Tổng thống Nga về Hợp tác kinh tế và Đầu tư nước ngoài Kirill Dmitriev (trái) và Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Đặc phái viên Tổng thống Nga về Hợp tác kinh tế và Đầu tư nước ngoài Kirill Dmitriev (trái) và Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Ông Witkoff tuần trước đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo nhiều nguồn tin, nội dung chính của cuộc gặp xoay quanh vấn đề chủ quyền đối với bán đảo Crimea và 4 khu vực khác của Ukraine (Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia) mà Nga đã đơn phương sáp nhập sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt hơn 3 năm trước. 

Đặc phái viên Mỹ cho rằng vấn đề này có thể được giải quyết theo hướng có lợi cho Nga – theo TASS.

"Nga có thể giành được một số vùng lãnh thổ nhưng không phải tất cả" - ông Witkoff trả lời Wall Street Journal và gợi ý rằng "Ukraine có thể ít quan tâm hơn đến một số khu vực nếu cư dân ở đó nói tiếng Nga". 

Về phần mình, Moscow lưu ý để đạt được một nền hòa bình lâu dài, Ukraine phải từ bỏ yêu cầu lãnh thổ và rút quân khỏi các khu vực mà Nga đơn phương sáp nhập.

Moscow tuyên bố rằng kỳ thỏa thuận hòa bình trong tương lai nào cũng phải giải quyết "căn nguyên" của cuộc xung đột, bao gồm cả việc NATO mở rộng về phía Đông và kế hoạch gia nhập liên minh này của Ukraine.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ từng nói trên đài Fox News rằng ông đã có 3 cuộc gặp với Tổng thống Putin. Ông Witkoff cho biết cuộc trò chuyện gần đây tại St Petersburg giúp ông hiểu rằng nhà lãnh đạo Nga muốn có một "nền hòa bình lâu dài".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó chỉ trích tuyên bố của Đặc phái viên Witkoff cho rằng chìa khóa cho một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine xoay quanh "5 vùng lãnh thổ".

"Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và chỉ có người dân Ukraine mới có thể nói về lãnh thổ của mình" – Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Sau Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio,  Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Washington sẽ từ bỏ nỗ lực hòa giải xung đột Nga-Ukraine nếu không thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Hưng ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN