Mỹ chỉ trích phát biểu của ông Netanyahu về thỏa thuận ngừng bắn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau khi chấp thuận "đề xuất bắc cầu" của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Israel - Hamas, ông Netanyahu đã có bài phát biểu được cho là khiến Mỹ không hài lòng.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm 3 tiếng ngày 19/8. Ảnh: REX

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm 3 tiếng ngày 19/8. Ảnh: REX

BBC ngày 21/8 đưa tin, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã bác bỏ bài phát biểu của ông Netanyahu, cho rằng Thủ tướng Israel đưa ra những tuyên bố "cứng nhắc", "không mang tính xây dựng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Hôm 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng với ông Netanyahu ở Jerusalem. Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố ông Netanyahu đã chấp nhận "đề xuất bắc cầu" mà Washington đưa ra nhằm cố gắng giải quyết các khúc mắc và đưa Israel - Hamas đến gần hơn với một thỏa thuận ngừng bắn.

Theo truyền thông Israel, ông Netanyahu sau đó phát biểu trong cuộc gặp với gia đình các con tin Israel. Thủ tướng Israel cho biết, ông đã "thuyết phục" ông Blinken rằng một thỏa thuận ngừng bắn phải cho phép quân đội Israel duy trì ở một số khu vực thuộc Dải Gaza. Ông Netanyahu mô tả các khu vực này có giá trị "cả về quân sự và chính trị", bao gồm khu vực dọc biên giới phía nam với Ai Cập.

BBC đưa tin, phát biểu của Thủ tướng Israel dường như đã khiến chính quyền Mỹ khó chịu.

"Chúng tôi đã biết về những lời phát biểu của ông Netanyahu và đặc biệt chú ý đến một số điểm trong đó", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói. "Chúng tôi chắc chắc sẽ không đàm phán công khai, nhưng điều tôi có thể tiết lộ chính là điều mà Ngoại trưởng Mỹ và chính quyền Washington tin tưởng, là cần phải đưa ra một đề xuất ngừng bắn".

"Chúng tôi kỳ vọng... nếu Hamas chấp nhận đề xuất bắc cầu này, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục về một số vấn đề khác, chi tiết hơn", vị quan chức Mỹ nói. 

"Tôi cũng nói thêm rằng, những lời phát biểu cực đoan của lãnh đạo Israel không mang tính xây dựng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn chính thức và chắc chắn sẽ làm gia tăng rủi ro đối với khả năng thực hiện các cuộc đàm phán ở cấp độ thực thi, khi Hamas và Israel chấp nhận đề xuất bắc cầu", quan chức cấp cao Mỹ nói thêm.

Bình luận của vị quan chức cấp cao Mỹ được đưa ra sau cuộc đàm phán ngày 20/8 giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại thành phố biển El-Alamein (Ai Cập).

Các quan chức Ai Cập kịch liệt phản đối ý tưởng để quân đội Israel ở lại khu vực thuộc Dải Gaza, dọc theo biên giới Ai Cập.

Sau chặng dừng ở Ai Cập, ông Blinken đã tới Qatar để hội đàm tại Doha - điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông.

Phóng viên BBC đã có cuộc trao đổi nhanh với Ngoại trưởng Mỹ trước khi ông rời Qatar. 

Ông Blinken tiết lộ, đề xuất bắc cầu của Mỹ bao gồm "một kế hoạch chi tiết" về việc Israel rút quân khỏi Gaza.

"Đề xuất của Mỹ rất rõ ràng về lịch trình và địa điểm quân đội Israel rút khỏi Gaza. Israel đã đồng ý với đề xuất đó", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Khi được hỏi về lời phát biểu của ông Netanyahu, ông Blinken nói: "Tôi không thể bình luận về những gì mà truyền thông Israel nói về ông ấy. Tôi chỉ có thể nói về những gì tôi được nghe trực tiếp từ ông ấy trong cuộc hội đàm 3 tiếng. Đó là Israel tán thành đề xuất bắc cầu và kế hoạch chi tiết về việc rút quân".

Khi được hỏi liệu kế hoạch rút quân được nhắc đến có phải là rút quân "hoàn toàn" hay không, Ngoại trưởng Mỹ nói ông không bình luận về chi tiết kế hoạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo hành động trả đũa của Tehran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh có thể diễn ra sau một thời gian dài chờ đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN