Mỹ cảnh báo trừng phạt gấp đôi với Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tăng gấp đôi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để gây sức ép, buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán, Keith Kellogg – đặc phái viên của Mỹ về Nga và Ukraine – cho biết.
Ông Trump bắt tay đặc phái viên Keith Kellogg (ảnh: Nicholas Kamm / AFP via Getty Images)
Trả lời phỏng vấn của New York Post (nội dung phỏng vấn được công bố hôm 7/2), ông Kellogg cho rằng, các lệnh trừng phạt hiện tại của Mỹ đối với Nga chỉ ở “mức 3 trên thang điểm 10” về áp lực kinh tế.
Theo ông Kellogg, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga "trên danh nghĩa" đã nhiều gấp đôi, nhưng vẫn còn chỗ trống để tăng thêm.
“Chúng tôi có thể tăng cường các lệnh trừng phạt, đặc biệt là nhắm vào sản xuất và xuất khẩu dầu”, ông Kellogg nói.
“Nếu ai có thể làm được điều đó, thì đó chắc chắn là Tổng thống Donald Trump. Các bạn đã chứng kiến quyết tâm của ông ấy trong vài tuần qua, về vấn đề đối ngoại”, ông Kellogg nói.
Ông Kellogg cho biết, tuần trước, ông Trump đã tập hợp “toàn bộ cố vấn và thành viên nội các” tại Phòng Bầu dục, bao gồm cả phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, để thảo luận về vấn đề xung đột Nga – Ukraine.
“Cả chính quyền đang chung tay giải quyết cuộc xung đột này”, ông Kellogg nhấn mạnh.
Theo ông Kellogg, cách tiếp cận để giải quyết xung đột ở Ukraine của ông Trump rất khác so với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Ông Biden muốn ủng hộ Ukraine cho đến khi họ “còn cần”. Đó là “quảng cáo”, không phải “chiến lược”, ông Kellogg nhận xét.
Ông Kellogg cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ có “cách tiếp cận toàn diện” để chấm dứt xung đột, kết hợp giữa hỗ trợ Ukraine với gây sức ép lên Nga.
“Xung đột sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine”, ông Kellogg nói.
“Thành thật mà nói, trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, cả 2 bên cũng cần đưa ra những nhượng bộ”, ông Kellogg nói thêm.
Theo New York Post, vài tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ám chỉ rằng Kiev sẵn sàng nhượng bộ một số lãnh thổ cho Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Mỹ, NATO.
Cuối tháng 2, ông Kellogg dự kiến sẽ đến Ukraine để hội đàm với các quan chức cấp cao của Kiev.
Hôm 7/2, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói với các phóng viên rằng Nga cởi mở và sẵn sàng đàm phán với Ukraine.
“Nga vẫn duy trì thiện chí đàm phán. Chúng tôi đã nhiều lần làm rõ điều này ở cấp nguyên thủ quốc gia”, ông Peskov nói.
“Chúng tôi luôn sẵn sàng. Nga sẵn sàng đàm phán”, ông Peskov nhấn mạnh.
Những chiếc tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên đã được chuyển tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/02/2025 03:51 AM (GMT+7)